Kỷ lục gia thế giới dạy đồng bào Xơ Đăng trồng cà phê đặc sản thoát nghèo

Hà Phương 29/09/2025 13:45

Kinhtedothi- Đồng bào Xơ Đăng ở xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) được kỷ lục gia thế giới, Tiến sĩ Phạm S trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật canh tác cà phê đặc sản. 

Ngày 29/9, UBND xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức chương trình hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng phát triển nông nghiệp hữu cơ và cà phê đặc sản, hướng tới sinh kế bền vững thoát nghèo.

Tại chương trình, Kỷ lục gia thế giới, TS Phạm S - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản cà phê; đồng thời chia sẻ phương thức liên kết phát triển cây ăn quả, dược liệu để nâng cao giá trị sản xuất.

Tiến sĩ Phạm S (bìa trái) trao tặng cây giống.

Dịp này, ông Phạm S trao tặng sách “Nông nghiệp hữu cơ, xu hướng tất yếu tham gia chuỗi nông sản toàn cầu” cùng giống cà phê Bourbon cho người dân. Hàng trăm đồng bào Xơ Đăng tham dự, đặt nhiều câu hỏi và được giải đáp về kỹ thuật canh tác.

Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông Trần Quốc Huy cho biết, người Xơ Đăng chiếm 95% dân số xã, chỉ có thể thoát nghèo khi làm chủ được mô hình sản xuất hiệu quả. Văn kiện Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025–2030 xác định tập trung nâng cao đời sống thông qua các mô hình trồng cà phê, dược liệu, rừng kết hợp chăn nuôi.

Nhiệm kỳ 2025-2030 xác định tập trung nâng cao đời sống thông qua các mô hình trồng cà phê, dược liệu, rừng kết hợp chăn nuôi.

Việc mời kỷ lục gia trực tiếp hướng dẫn, trao tặng giống và tài liệu canh tác được xem là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng, giúp người dân có thêm kiến thức và điều kiện sản xuất.

Sắp tới, xã sẽ cử cán bộ đến từng vườn hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp liên kết mở rộng diện tích, xây dựng thương hiệu cà phê đặc sản Tu Mơ Rông, tiến tới hình thành nhà máy chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Kỷ lục gia thế giới dạy đồng bào Xơ Đăng trồng cà phê đặc sản thoát nghèo

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.