Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỳ bí đời tư của Johan Cruyff...

ANHTHU| 04/05/2008 09:13

(HNM) - Một bí ẩn dài nhất trong lịch sử bóng đá thế giới đã được chính nạn nhân tiết lộ sau 30 năm. Nạn nhân này chính là ngôi sao bóng đá hay nhất mọi thời đại của Hà Lan-  Johan Cruyff.

Johan Cruyff (phải).

(HNM) - Một bí ẩn dài nhất trong lịch sử bóng đá thế giới đã được chính nạn nhân tiết lộ sau 30 năm. Nạn nhân này chính là ngôi sao bóng đá hay nhất mọi thời đại của Hà Lan-Johan Cruyff.

Thư nặc danh “chặn” đường tới Achentina

Trong cuộc phỏng vấn phóng viên thể thao người Anh tại Madrid, Graham Keeley, J.Cruyff đã kể ra điều bí mật tưởng như không bao giờ được tiết lộ. Bí mật đã khiến ông buộc phải vắng mặt tại vòng chung kết World Cup 1978 tổ chức tại Achentina, nơi lần thứ hai liên tiếp Hà Lan đứng thứ hai thế giới (thua Achentina 1-3).

Sau 30 năm, J.Cruyff đã phá vỡ sự im lặng. Ông cho biết: “Cuối năm 1977, thời điểm quan trọng chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 1978, tôi đã liên tiếp nhận được các bức thư nặc danh dọa giết tôi, bắt cóc và thủ tiêu gia đình tôi nếu tôi tham gia đội tuyển Hà Lan thi đấu ở World Cup 1978”.

Cruyff kể rằng đêm đêm nhiều băng nhóm tội phạm tại Barcelona đã dùng súng đột nhập vào gia đình của ông, áp chế và đe dọa gia đình ông. Những đêm khủng bố ngày càng tàn nhẫn làm J.Cruyff cùng gia đình ông hoảng sợ. Đây là nguyên nhân chính khiến Cruyff buộc phải chấp nhận yêu sách của các băng nhóm tội phạm - không về nước cùng đội tuyển luyện tập cho World Cup 1978 nữa!

Cruyff buộc phải báo với cảnh sát nước sở tại. Ông nói: “Các con tôi sau các cuộc khủng bố đó đến trường được cảnh sát bảo vệ. Một tiểu đội cảnh sát đã phải tới canh gác tại ngôi biệt thự của tôi tại Barcelona suốt 3, 4 tháng trước khi World Cup 1978 khai mạc. Mỗi ngày cuối tuần khi cùng Barcelona thi đấu tôi bao giờ cũng được hai cảnh sát hộ tống ra tận sân cỏ. Cùng bảo vệ tôi trong các trận đấu đó còn có các vệ sĩ tôi thuê”.

Không phải vợ tôi!

Vợ của Cruyff -bà Danny Coster hồi đó đã bị các CĐV Hà Lan buộc tội cho là nguyên nhân dẫn tới việc Cruyff không tham gia World Cup. Nói ra những điều này Cruyff muốn dẹp tin đồn xuất phát từ hồiký của một cựu cầu thủ Barcelona khác - C.Rexach, trong đó có đoạn: “Johan Cruyff không có cuộc sống hoàn toàn độc lập. Mọi quyết định quan trọng của ông đều do vợ và con ông xía vào can thiệp”. Nhiều sách báo tại Hà Lan cho tới lúc này vẫn cho rằng nếu tạiWorld Cup 1978, đội tuyển Hà Lan có Johan Cruyff nhất định sẽ lần đầu tiên trở thành vô địch thế giới.

Người phát ngôn của Cruyff là Joan Patsi trong một bài báo cũng xác nhận: “Cuối năm 1977, Cruyff sống hết sức căng thẳng. Ông đã buộc phải đề nghị cảnh sát Barcelona bảo vệ ông và gia đình “. Đến năm 1981 một ngôi sao bóng đá khác của Barcelona là tiền đạo Quini, người Tây Ban Nha, đã bị bắt cóc tống tiền. Sau hơn 1 tháng, cảnh sát Barcelona mới giải thoát được cho tiền đạo hết sức tài năng này.

MINH THẢO

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỳ bí đời tư của Johan Cruyff...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.