Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kurash Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững ngôi đầu

Ngân Hà| 19/04/2022 06:37

(HNM) - Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra vào tháng 5-2022 với 40 môn thi đấu tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận. Với vai trò là đương kim vô địch, đội tuyển kurash Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất, quyết tâm giữ vững ngôi đầu tại SEA Games 31 trên sân nhà.

Đội tuyển kurash Việt Nam tại Giải Kurash vô địch châu Á 2022.

Nhìn lại thành tích tại kỳ SEA Games 30 (năm 2019), đội tuyển kurash Việt Nam đã gây tiếng vang khi giành được 7 Huy chương vàng, Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng trên tổng số 10 nội dung của giải. Đây là thành tích rất bất ngờ, vượt ngoài dự đoán ban đầu của giới chuyên môn và người hâm mộ. 

Với tâm thế của một nhà vô địch SEA Games ở nhiều hạng cân, đội tuyển kurash Việt Nam đang tích cực chuẩn bị, hướng tới mục tiêu quan trọng bảo vệ ngôi vị số 1 tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á trên sân nhà, diễn ra vào tháng 5 tới đây. 

Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I (Tổng cục Thể dục Thể thao) Hoàng Quốc Vinh cho biết, ngay từ tháng 1-2022, đội tuyển kurash Việt Nam gồm 2 huấn luyện viên và 10 vận động viên đã tập trung tập luyện tại hai trung tâm huấn luyện quốc gia Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, toàn đội tuyển cũng đã có đợt tập huấn, thi đấu dài ngày (từ ngày 10-3 đến 30-3) tại Uzbekistan và Tajikistan với kết quả khá khả quan. Cụ thể, tại Giải Kurash vô địch châu Á 2022, đội tuyển kurash Việt Nam giành được 1 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng. Ngoài ra, tại Giải Kurash Tajikistan mở rộng, đội tuyển kurash Việt Nam tiếp tục mang về 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng. Đây là bước đệm quan trọng của các vận động viên trong quá trình chuẩn bị hướng đến SEA Games 31. 

“Tại SEA Games 31, kurash có 10 hạng cân đối kháng (5 hạng cân nam, 5 hạng cân nữ). Nếu như kỳ SEA Games trước, mỗi đoàn chỉ được cử một vận động viên tham dự ở mỗi hạng cân thì năm nay, số lượng đã được tăng thêm thành hai vận động viên. Sự thay đổi này được dự báo sẽ khiến những cuộc tranh tài thêm hấp dẫn, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều võ sĩ trẻ được góp mặt thể hiện”, ông Hoàng Quốc Vinh thông tin. 

Thanh Thủy (phải) sẽ tiếp tục là niềm hy vọng của kurash Việt Nam khi dự SEA Games 31 trên sân nhà tháng 5 tới. Ảnh: Trọng Hiếu

Ở SEA Games 31, niềm hy vọng giành Huy chương vàng cho kurash Việt Nam vẫn được Ban huấn luyện đặt niềm tin ở những vận động viên như: Nguyễn Thị Lan (hạng dưới 70kg), Bùi Minh Quân (hạng dưới 81kg), Trần Thương (hạng dưới 90kg), Vũ Ngọc Sơn (hạng dưới 73kg), Lê Đức Đông (hạng dưới 66kg), Trần Thị Thanh Thủy (hạng trên 70kg). "Thời gian qua, do dịch Covid-19 nên công tác chuẩn bị chuyên môn của đội tuyển kurash Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, việc đi tập huấn và thi đấu nước ngoài cũng phải tính toán, lựa chọn hợp lý. Vì vậy, ngoài việc tập luyện theo giáo án, các vận động viên phải tuân thủ nghiêm những quy tắc về phòng, chống dịch. Tất cả đều nỗ lực để hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công vị trí số 1 tại SEA Games 31”, huấn luyện viên trưởng đội tuyển kurash Việt Nam Nguyễn Tuấn Học cho biết. 

Vận động viên đội tuyển kurash Việt Nam, đương kim vô địch kurash (hạng dưới 70kg nữ) tại SEA Games 30 Nguyễn Thị Lan chia sẻ, việc được thi đấu trên sân nhà chính là động lực để bản thân nỗ lực tập luyện duy trì phong độ, nhằm bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng tại SEA Games 31. “Để giữ được phong độ, tôi luôn phải chú ý từ giờ giấc sinh hoạt, ngủ nghỉ, ăn uống hằng ngày, sao cho đủ dinh dưỡng, sức khỏe phục vụ tập luyện. Cùng với đó, tôi cùng toàn đội phải duy trì và cố gắng hoàn thành đầy đủ giáo án tập luyện mà ban huấn luyện đề ra...”, vận động viên Nguyễn Thị Lan bày tỏ. 

Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục - Thể thao Trần Đức Phấn cho biết, Tổng cục sẽ tạo mọi điều kiện để đội tuyển kurash Việt Nam tập luyện và thi đấu. Từ nay đến khi SEA Games 31 diễn ra thời gian không còn nhiều, nên trước mắt có thể tạo điều kiện để đội tuyển di chuyển đến những địa điểm khác trong nước để rèn tập nhằm giúp vận động viên thay đổi môi trường, qua đó có tâm lý tốt hơn. Về lâu dài, Tổng cục sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn kinh phí tạo điều kiện cho đội tuyển kurash Việt Nam tập huấn, thi đấu ở những nước có nền tảng bộ môn kurash phát triển hơn để giúp các vận động viên nâng cao trình độ. 

Hy vọng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, và sự quan tâm sát sao của các cơ quan quản lý, đội tuyển kurash Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đề ra tại SEA Games 31.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kurash Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững ngôi đầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.