95/462 thửa đất chưa xác định đầy đủ chủ sử dụng đang là điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bàng (GPMB) Dự án thu hồi đất xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn Bộ binh 312 tại xã Kim Anh (Hà Nội).
Gỡ vướng từ khâu xác định chủ sử dụng đất
Theo UBND xã Kim Anh, các cơ quan, đơn vị đang tích cực triển khai công tác GPMB Dự án thu hồi đất xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn Bộ binh 312/Quân đoàn 12. Công tác quy chủ, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ được thực hiện chính xác, công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên.

Trao đổi với phóng viên sáng 11-9, ông Nguyễn Trường Quân, Trưởng thôn Phú Sơn cho biết, dự án thu hồi 124ha đất trên địa bàn thôn. Đến nay, Ban Quản lý đầu tư hạ tầng phối hợp với Tổ công tác GPMB và Sư đoàn 312 đã rà soát, kiểm đếm thực địa 96,04ha, đạt 77,5%.
Theo ông Quân, cơ quan chuyên môn đã kiểm đếm 367/462 thửa đất, đạt 79,4%, cùng 587 ngôi mộ. Các đơn vị đang hoàn tất thủ tục xác nhận đơn giá bồi thường.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thế Dương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư hạ tầng xã Kim Anh, khó khăn hiện nay trong công tác GPMB tập trung vào 95 thửa đất với tổng diện tích 27,94ha, chưa xác định được đầy đủ chủ đất.

Bên cạnh vướng mắc về quy chủ, khối lượng tài sản lớn trên đất, trong đó có nhiều công trình kiến trúc phức tạp chưa có trong bộ đơn giá, cũng gây khó khăn cho công tác kiểm kê, xác định giá trị bồi thường.
Đối với 95 thửa đất chưa xác định được chủ, UBND xã Kim Anh đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng đất hoặc có tài sản trên đất thuộc phạm vi GPMB chủ động liên hệ với UBND xã thông qua Ban Quản lý dự án Đầu tư hạ tầng để cung cấp thông tin, phối hợp rà soát, kiểm kê.
Các tổ chức, cá nhân cần cung cấp giấy tờ liên quan đến quyền và nguồn gốc sử dụng đất, tài sản trên đất và thông tin nhân thân để phục vụ xác minh, lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.
Nguyện vọng tái định cư của một số hộ dân
Trao đổi với phóng viên, một số cư dân có đất nằm trong dự án cho biết, đa phần các gia đình đã đến Đội 6, thôn Phú Ninh xã Minh Phú cũ (nay là thôn Phú Sơn, xã Kim Anh) khai hoang đất từ những năm 1980 trở về trước, thời điểm đó khu vực này còn rất hoang vu, hẻo lánh và cũng từng là khu vực cách li điều trị các bệnh nhân phong.

Nhiều năm qua, các gia đình đã xây dựng cơ ngơi ổn định trên miền đất nay trở thành quê hương. Trong phạm vi dự án, khoảng 10 hộ có người thân từng mắc bệnh phong đề nghị cơ quan chức năng xem xét bố trí tái định cư sau khi bàn giao đất.
Gia đình chị Trần Thị Tuyết (chồng là Nguyễn Ngọc Oanh) là một trong số đó. Chị Tuyết cho biết gia đình có 8.540m² đất, trong đó 400m² đất ở, có giấy xác nhận do xã Minh Phú cũ cấp năm 2004; toàn bộ diện tích nằm trong phạm vi dự án.
Theo chị Tuyết, diện tích đất do bố mẹ để lại. Bố mẹ chị là bệnh nhân đến đây điều trị và khai khẩn đất hoang từ năm 1982. Hiện gia đình vẫn sinh sống, canh tác và trồng cây trên diện tích này để tạo thêm thu nhập.
“Toàn bộ diện tích đất của gia đình nằm trong phạm vi dự án và phải bàn giao, nên chúng tôi mong được xem xét bố trí tái định cư, đồng thời bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản trên đất để sớm ổn định cuộc sống. Đây cũng là nguyện vọng chung của các gia đình có người thân từng mắc bệnh phong liên quan đến dự án”, chị Tuyết nói.
Thông tin về tiến độ dự án, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Kim Anh, cho biết các đơn vị liên quan hiện đang rà soát, xác minh, kiểm đếm theo quy định.
Đối với kiến nghị bố trí tái định cư của khoảng 10 hộ dân bị thu hồi toàn bộ diện tích đất, ông Tuấn cho biết trước hết cần xác định cụ thể nguồn gốc, tình trạng sử dụng và các điều kiện liên quan đến từng trường hợp. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng mới có căn cứ xem xét việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư theo quy định.
“Quá trình thực hiện phải bảo đảm quy chủ chính xác, kiểm kê đầy đủ đất đai, tài sản trên đất và xem xét thỏa đáng các kiến nghị chính đáng của người dân”, Chủ tịch UBND xã Kim Anh khẳng định.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.