Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU

Hoài Thu| 08/04/2023 07:23

(HNM) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 4564-QĐ/TU, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”.

Theo quyết định, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy (thay đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân) là Phó Trưởng ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Xuân Đại, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay đồng chí Chu Phú Mỹ, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã nghỉ hưu) là Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy (thay đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy) là Ủy viên; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội (thay đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội) là Ủy viên; đồng chí Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải (thay đồng chí Vũ Văn Viện, nguyên Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, đã nghỉ hưu) là Ủy viên; đồng chí Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội (thay đồng chí Trần Ngọc Dương, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã nghỉ hưu) là Ủy viên; đồng chí Bùi Duy Cường, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn (thay đồng chí Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố) là Ủy viên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.