Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, lúa mùa trên địa bàn thành phố đang bước vào giai đoạn sinh trưởng quan trọng. Ước tính toàn thành phố đã có 51.227,9ha lúa trổ, đạt 87,9% diện tích gieo trồng.
Tuy nhiên trong giai đoạn này, một số sâu bệnh tiếp tục phát sinh, ảnh hưởng đến năng suất nếu không được kiểm soát kịp thời. Cụ thể, sâu đục thân bướm hai chấm gây bông bạc cục bộ, mức độ nhẹ đến trung bình, có nơi hại nặng; tỷ lệ trung bình 0,5-1% số bông, nơi cao 2-5%, cục bộ trên 10%. Bệnh đốm sọc vi khuẩn xuất hiện cục bộ trên một số giống nhiễm, nhất là những diện tích bón thừa đạm, với tỷ lệ trung bình 5-10% số lá, nơi cao 15-20%, cục bộ 25-35%. Bệnh khô vằn gây hại trên những diện tích cấy dày, bón thừa đạm, tỷ lệ trung bình 5-7% số dảnh, nơi cao 15-20%, cục bộ 30-35%. Chuột gây hại cục bộ, mức độ nhẹ đến trung bình, có nơi hại nặng, tỷ lệ trung bình 1-3% số dảnh, nơi cao 5-7%, cục bộ 10-20%. Ngoài ra, lúa cỏ, bệnh bạc lá, đen lép hạt, bọ rầy, châu chấu... gây hại nhẹ.
Để bảo vệ năng suất lúa, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật. Với diện tích lúa đang làm đòng, trổ bông cần giữ đủ nước trong ruộng để cây phát triển thuận lợi. Đối với diện tích bước vào giai đoạn chín sáp, cần rút cạn nước, giúp lúa chín nhanh, tập trung, tạo thuận lợi cho thu hoạch...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.