Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khu tập thể K5, phường Mộ Lao (Hà Đông): Cũ nát, nguy hiểm rình rập

VANCHIEN| 08/07/2009 06:59

(HNM) -

(HNM) - "Khu tập thể mà chúng tôi đang ở tường đã bong tróc, nhiều chỗ bị nứt rộng đến hơn 10cm; hệ thống dầm, trụ và tấm bê tông mái đã trơ lõi sắt. Không những thế, nhiều gia đình còn cơi nới thêm, rất nguy hiểm, có thể sập bất cứ lúc nào…". Đó là nội dung đơn của người dân khu tập thể K5, phường Mộ Lao gửi báo Hànộimới.

Khu tập thể K5 nằm trên phố Ao Sen, thuộc địa bàn phường Mộ Lao (Hà Đông) được xây dựng từ năm 1976, nhằm giải quyết chỗ ở cho cán bộ, công nhân viên các xí nghiệp của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (XDHN). Cả khu tập thể có 3 dãy nhà 5 tầng, là nơi cư trú của 224 hộ gia đình. Theo tiêu chuẩn, mỗi cán bộ, công nhân được Tổng Công ty cấp 10m2, bao gồm cả diện tích nhà ở và công trình phụ. Do vậy, hộ gia đình có diện tích rộng nhất cũng chỉ được hơn 30m2, còn lại chủ yếu là sinh sống trong căn hộ rộng 18m2. Hiện tại, nhiều gia đình có tới 10 người, 3 thế hệ cùng sống trong một nhà.

Vì quá chật chội, hầu hết các hộ đã tận dụng khoảng không phía trước để cơi nới trái phép, làm biến dạng khu chung cư. Mặc dù mặt tiền nhà K5-1 và K5-3 đã bị bong tróc hết vữa, trơ cả gạch, nhưng các gia đình vẫn ghim vào tường những "lồng chim", chiếc nhỏ nhất cũng rộng đến 8m2. Trên tầng 5, một số hộ còn làm ra khoảng không phía trước hơn 10m2, để có thêm diện tích sử dụng (ảnh). Bà Nguyễn Thị Trường, ở phòng 21B, nhà K5-3 than thở: "Trước chỉ có một mình tôi, giờ đây bốn người chui trong căn phòng rộng 7m2, khổ quá; biết là nguy hiểm mà phải chịu!".

Trong căn hộ của gia đình bà Giang Thị Xiếm, có chỗ tường nứt rộng gần 20cm. Sự xuống cấp của khu tập thể khiến người dân luôn nơm nớp lo sợ và các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị với Tổng Công ty XDHN, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết, có biện pháp khắc phục. Về phía Tổng Công ty XDHN, đến nay vẫn chưa có một giải pháp, hay đề án cụ thể nào để giúp người dân thoát khỏi mối nguy hiểm rình rập. Còn ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND phường Mộ Lao cho rằng: "Việc các hộ gia đình tự ý cơi nới trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây sập đổ nhà, đe dọa tính mạng người dân là do lịch sử để lại, rất khó giải quyết…(?!)".

Không những thế, mỗi khi trời mưa, nước thải không có lối thoát lại dềnh lên, tràn vào nhà các hộ tầng 1. Có những lúc nước ngập sâu gần 1m, làm cho cuộc sống của người dân gặp không ít khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, các hộ phải tôn nền, vá víu những chỗ bong tróc, nứt nẻ, song cũng chỉ là biện pháp tạm thời.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, ổn định cuộc sống cho người dân khu tập thể K5, đề nghị lãnh đạo Tổng Công ty XDHN và chính quyền địa phương sớm có biện pháp khắc phục sự xuống cấp của các dãy nhà, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Bài, ảnh:Nguyên Hà

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khu tập thể K5, phường Mộ Lao (Hà Đông): Cũ nát, nguy hiểm rình rập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.