Xã hội

Không xảy ra cháy lớn trên địa bàn thành phố dịp nghỉ lễ

Chu Dũng 04/09/2023 08:15

Theo Công an thành phố Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (từ ngày 31-8 đến nay), trên địa bàn thành phố không xảy ra cháy lớn và nghiêm trọng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) phối hợp cùng công an quận, huyện, thị xã tăng cường công tác ứng trực tại các điểm PCCC công cộng, các liên gia an toàn PCCC nên đã nhanh chóng tận dụng thời điểm vàng dập tắt nhiều đám cháy khi vừa phát sinh.

Gần đây nhất, khoảng 9h29 ngày 3-9, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ Trung tâm chỉ huy 114 có cháy tại nhà dân trong ngõ 460 Thụy Khuê, đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường phối hợp với người dân sử dụng bình chữa cháy trên xe chữa cháy và bình chữa cháy tại điểm chữa cháy công cộng dập tắt đám cháy. Sau đó, dùng nước tại nhà dân làm mát khu vực xung quanh. Do xử lý kịp thời cháy ban đầu nên không cháy lan, cháy lớn và không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản không đáng kể.

375475967_828531835293635_6064920854465299944_n.jpeg
Kích hoạt điểm chữa cháy công cộng dập tắt đám cháy trên phố Thụy Khuê.

Trước đó, 8h45 ngày 2-9, qua tuần tra địa bàn, lực lượng chức năng UBND phường Trần Hưng Đạo phát hiện xảy ra cháy tại nhà hàng bia Thiện Nga đang nghỉ lễ không hoạt động số 3 Dã Tượng. Ngay lập tức, lực lượng chức năng UBND phường, Công an phường Trần Hưng Đạo và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng triển khai lực lượng chữa cháy, di chuyển nhiều bình gas ra khỏi khu vực nguy hiểm.

372401543_212288875168361_4533173461874841135_n.jpeg
Tuần tra phát hiện xử lý sự cố cháy trên phố Dã Tượng.

Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội thống kê, ngoài những sự cố trên, chỉ tính riêng ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ (31-8) toàn thành phố xảy ra 1 vụ cháy trung bình ở huyện Đan Phượng; 4 sự cố cháy ở các quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoàng Mai; 1 vụ cứu nạn, cứu hộ ở quận Tây Hồ.

Ngày 3-9, Tổng đài 114 tiếp nhận, xử lý 8 tin báo liên quan đến cháy và cứu nạn, cứu hộ, điều động 16 lượt phương tiện, 100 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không xảy ra cháy lớn trên địa bàn thành phố dịp nghỉ lễ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.