Mỗi ngày một chuyện

Không xả rác bừa bãi

NGƯỜI XÂY DỰNG 28/07/2023 - 07:47

Sáng 29-6, ông Định ở nhà A4 Khu tái định cư Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) đi bộ tập thể dục ở Công viên hồ Đền Lừ.

Chợt ông thấy một nhóm nam nữ thanh niên trong trang phục thể thao đứng ngồi ăn uống, cười đùa rôm rả quanh chiếc ghế đá. Họ định rời đi để lại trên ghế và dưới sân khá nhiều loại rác thải, vỏ lon nước ngọt, lọ nhựa… Ông Định liền đến gần nhắc:

- Các cháu phải dọn dẹp và đem bỏ vào thùng rác chứ?

Mấy nam nữ thanh niên không nói gì và có ý định bỏ đi. Một người phụ nữ đứng tuổi đang tập thể dục gần đó nói thêm:

- Bác ấy nói đúng đấy. Các cháu phải mang những đồ này bỏ vào thùng rác ở cuối sân thể thao ấy.

- Vâng, để chúng cháu dọn sạch ạ - một nữ thanh niên đáp và cùng bạn nhặt bỏ vào túi ni lông mang đi.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Định cho biết, thực tế vẫn có không ít người chưa ý thức đầy đủ việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Ông mong rằng, mỗi người cần tự giác, không nên xả thải bừa bãi, thiết thực góp phần bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không xả rác bừa bãi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.