An ninh trật tự

Không nghề nghiệp nhưng lừa đảo nhiều người xin việc và chạy vào trường chuyên

Chu Dũng 27/10/2023 - 18:34

Ngày 27-10, Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Vũ Hà (sinh năm 1983; ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; tạm trú tại khu chung cư Hoàng Huy, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

396406608_243381652058589_3552848872979900642_n.jpeg
Đối tượng Hà tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, bản thân Nguyễn Vũ Hà làm công việc tự do nhưng luôn nói đang làm việc tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, có khả năng xin cho người khác vào làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Vì tin tưởng, trong khoảng thời gian từ tháng 11-2019 đến tháng 3-2020, anh D (bạn xã hội của Hà) đã nhờ xin việc cho 4 người quen.

Cụ thể, khoảng cuối 11-2019, thông qua anh D, Nguyễn Vũ Hà nhận lời xin việc cho chị H vào làm nhân viên phục vụ hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi với chi phí là 17.000 USD. Do người xin việc không có ngoại ngữ, Hà thu thêm 22 triệu đồng tiền hỗ trợ chứng chỉ tiếng Anh và cam kết tháng 5-2020 sẽ xin được việc.

Tiếp đó, vào tháng 12-2019, Hà nhận lời xin cho chị G vào làm nhân viên phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, chi phí là 17.000 USD, cam kết đến tháng 6-2020 sẽ được việc chính thức.

Tháng 2-2020, thông qua giới thiệu, Hà nhận xin cho anh L vào làm nhân viên an ninh tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, với giá 443 triệu đồng. Tháng 3-2020, Hà hứa xin cho A vào làm chuyên viên Ban Kinh doanh phát triển thị trường thuộc Tổng công ty Cảng hàng không quốc tế Việt Nam (ACV) với chi phí là 580 triệu đồng.

Tất cả các trường hợp xin việc này đều đã chuyển tiền cho Nguyễn Vũ Hà tổng cộng là 2,8 tỷ đồng. Nhưng sau đó Hà không xin được việc cho các nạn nhân và cũng không trả lại tiền.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định Hà còn khoe có khả năng xin cho người có nhu cầu vào học tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Đại học Luật Hà Nội.

Do đó, tháng 7-2023 vừa qua, anh T ở Hà Nội, đã đưa cho Hà 230 triệu đồng để nhờ xin cho con trai vào Đại học Luật Hà Nội. Một nạn nhân khác là chị H, trú tại Hà Nội, đưa cho Hà 200 triệu đồng, nhờ Hà xin cho con vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Ngoài ra, Nguyễn Vũ Hà còn nhận hàng trăm triệu đồng của một số người khác để chạy thi đỗ cao học và thi đỗ chứng chỉ tiếng Anh B1 châu Âu.

Toàn bộ số tiền các nạn nhân đưa, Nguyễn Vũ Hà tiêu xài cá nhân hết và không lo việc được cho bất cứ ai. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không nghề nghiệp nhưng lừa đảo nhiều người xin việc và chạy vào trường chuyên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.