Không khí hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa mạnh mẽ trong các khu công nghệ cao (KCNC), khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Thủ đô.
Hàng chục nghìn công nhân, lao động (CNLĐ) đang tích cực tìm hiểu thông tin, chuẩn bị thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân với tinh thần chủ động, trách nhiệm.
Chủ động tuyên truyền, bảo đảm quyền bầu cử của công nhân
Theo đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội, xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân, ngay từ sớm Ban Chấp hành Công đoàn các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, bảo đảm quyền công dân của người lao động.
“Chúng tôi yêu cầu các công đoàn cơ sở đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phù hợp với đặc thù sản xuất theo ca kíp. Mục tiêu là để mỗi công nhân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, nắm chắc quy định pháp luật và tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian, đúng quy định”, đồng chí Nguyễn Đình Thắng cho biết.

Tại các KCN như: Nội Bài, Thăng Long, Quang Minh…, băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền được treo trang trọng trước cổng khu công nghiệp, trước doanh nghiệp và tại các phân xưởng. Nội dung về quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu, nguyên tắc bầu cử được đăng tải trên bảng tin, hệ thống truyền thanh nội bộ, các nhóm Zalo, Facebook của công đoàn cơ sở và doanh nghiệp.
Công đoàn các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội đã tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp cho hàng trăm CNLĐ tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (KCN Nội Bài) và CNLĐ đang làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long.
Tại đây, CNLĐ được thông tin cụ thể về quyền, nghĩa vụ bầu cử; giải đáp những tình huống thực tế như đăng ký bỏ phiếu tại nơi tạm trú, cách xử lý khi trùng ca làm việc, cách ghi phiếu hợp lệ…

Các nội dung tuyên truyền về bầu cử còn được các công đoàn cơ sở lồng ghép trong các hoạt động kỷ niệm 8-3, sinh hoạt tổ công đoàn; phát qua hệ thống loa nội bộ vào giờ nghỉ trưa; chia sẻ tài liệu số hóa trên nền tảng trực tuyến để người lao động dễ tiếp cận.
Đồng chí Nguyễn Văn Liệu, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Ogino Việt Nam cho biết: “Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền không dừng ở việc phổ biến văn bản hay đọc lại các quy định của pháp luật. Điều quan trọng là phải giúp công nhân hiểu sâu bản chất của cuộc bầu cử. Đi bầu cử vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của mỗi công dân. Khi hiểu rằng mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin, là tiếng nói trực tiếp của mình vào bộ máy nhà nước, họ sẽ chủ động tìm hiểu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn”.

Thực tế cho thấy, nhiều công nhân trẻ trước đây còn tâm lý “đi bầu cho đủ”, nhưng qua các buổi trao đổi, hỏi - đáp, phân tích tình huống cụ thể, họ đã thay đổi nhận thức. Họ đặt câu hỏi về tiêu chuẩn đại biểu, về chương trình hành động, về những chính sách liên quan đến đời sống công nhân.
Khi người lao động ý thức rõ vị thế và vai trò của mình trong đời sống chính trị - xã hội, họ sẽ tham gia bầu cử không chỉ bằng trách nhiệm, mà còn bằng niềm tự hào và sự kỳ vọng chính đáng vào những quyết sách vì người lao động trong thời gian tới.
Linh hoạt bố trí ca sản xuất để không ai bị bỏ lại
Ngày 15-3, ngày toàn dân đi bầu cử là chủ nhật. Tuy nhiên, do yêu cầu tiến độ đơn hàng, một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp vẫn phải tổ chức sản xuất. Trước thực tế đó, Công đoàn các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố đã đề nghị công đoàn cơ sở trao đổi với người sử dụng lao động để bố trí CNLĐ nghỉ làm hoặc nghỉ luân phiên đi bỏ phiếu.
“Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quyền bầu cử của người lao động phải được bảo đảm. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và doanh nghiệp, phương án bố trí ca làm linh hoạt đã được xây dựng, bảo đảm sản xuất không gián đoạn nhưng mọi CNLĐ đều có thời gian thực hiện quyền công dân”, đồng chí Nguyễn Đình Thắng khẳng định.

Tại khu nhà trọ gần khu công nghiệp Nội Bài, anh Trần Văn Nam, công nhân Công ty TNHH Yamaha motor Việt Nam, chia sẻ với ánh mắt đầy quyết tâm: “Trước đây tôi chỉ nghĩ đi bầu là nghĩa vụ, nhưng qua các buổi tuyên truyền, tôi hiểu rằng đó còn là quyền làm chủ của mình. Lá phiếu của tôi góp phần lựa chọn những người đại diện xứng đáng cho nhân dân. Vì thế, tôi sẽ đi bỏ phiếu đúng giờ và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi lựa chọn”.
Chị Nguyễn Thị Lan, công nhân KCN Quang Minh, bày tỏ: “Tôi đã đăng ký bỏ phiếu tại địa phương nơi tôi đang thuê trọ, tôi cũng đã tìm hiểu danh sách ứng cử viên, để lựa chọn bỏ phiếu cho đại biểu xứng đáng”.
Trong khi đó, anh Phạm Hồng Đức, công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, chia sẻ: “CNLĐ trong khu công nghiệp thường làm việc ca kíp, nhưng ngày bầu cử là chủ nhật nên rất thuận lợi cho chúng tôi. Bộ phận phải đi làm chủ nhật cũng được công ty bố trí làm luận phiên nên mọi CNLĐ đều được hòa mình vào ngày hội non sông... Tôi coi việc đi bầu không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để thể hiện kỳ vọng chính đáng của mình”.
Những chia sẻ ấy cho thấy ý thức chính trị và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi CNLĐ. Từ phân xưởng sản xuất đến phòng phiếu, mỗi CNLĐ đang sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bằng tất cả niềm tin và kỳ vọng.
Với sự chuẩn bị chu đáo của tổ chức Công đoàn, sự đồng hành của doanh nghiệp và tinh thần trách nhiệm của người lao động, tin tưởng rằng hàng chục nghìn công nhân tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội sẽ tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng giờ, đúng quy định.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.