Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2-9, Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, nhất là tại các phường trung tâm, nơi thường diễn ra các hoạt động chào mừng.
Tăng tần suất thu gom, làm sạch trước và sau sự kiện, siết quản lý điểm tập kết, xử lý vi phạm... là những yêu cầu được đặt ra, nhằm giữ phố phường sáng, xanh, sạch, đẹp trong dịp lễ.

Chủ động phương án, làm sạch từ sớm
Những ngày này, cùng với chỉnh trang đô thị, trang trí đường phố, công tác vệ sinh môi trường đang được các địa phương tập trung triển khai, nhất là tại các khu vực trung tâm, nơi dự kiến diễn ra nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9.
Theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các phường, xã phải chủ động xây dựng phương án bảo đảm vệ sinh môi trường theo phân cấp quản lý; tổ chức tổng vệ sinh tại khu dân cư, tổ dân phố, thôn xóm; làm sạch đường phố, ngõ xóm, kênh mương và xử lý dứt điểm các điểm tồn đọng rác. Đặc biệt, tại khu vực tổ chức sự kiện, phương án thu gom, vệ sinh phải được triển khai cả trước, trong và sau khi chương trình kết thúc.
Đại diện Phòng Quản lý chất thải rắn cho biết, với những địa bàn trung tâm, việc tổ chức thu gom phải được tính toán theo từng khung giờ, phù hợp với thời điểm lượng người tập trung đông và thời điểm kết thúc các hoạt động. Các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường cần chủ động tăng nhân lực, phương tiện, kịp thời thu gom, không để rác từ khu vực sự kiện tồn đọng hoặc lan sang các tuyến phố, khu dân cư lân cận.
Đặc biệt, yêu cầu đặt ra là phương tiện vận chuyển rác phải kín khít, không rò rỉ nước rỉ rác, không phát sinh mùi hôi. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để điều chỉnh lịch trình thu gom khi phát sinh hoạt động tập trung đông người.

Tại phường Cửa Nam - một trong những địa bàn trung tâm của thành phố, công tác vệ sinh môi trường cũng được chủ động triển khai tại các tuyến phố, khu vực công cộng và những vị trí có nguy cơ phát sinh rác.
Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Cửa Nam Trịnh Thị Minh Phương, đơn vị phối hợp với các lực lượng liên quan rà soát địa bàn, chủ động bố trí nhân lực tại những nơi tập trung đông người, tăng cường thu gom sau các hoạt động và kịp thời xử lý những phản ánh liên quan đến vệ sinh môi trường. Mục tiêu là duy trì cảnh quan sạch đẹp, không để rác tồn đọng trên đường phố, nhất là tại những khu vực thường xuyên diễn ra các hoạt động chào mừng.
Còn tại các xã, phường khác thành phố cũng được yêu cầu phát huy phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Ngày Chủ nhật xanh”, huy động tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, trường học và người dân cùng tham gia vệ sinh môi trường. Qua đó, tạo chuyển biến từ việc giữ gìn vệ sinh theo từng đợt cao điểm sang hình thành ý thức thường xuyên trong cộng đồng.
Siết quản lý và xử lý vi phạm
Cùng với làm sạch, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm được Hà Nội đặc biệt lưu ý trong dịp Quốc khánh. Các phường, xã phải tăng cường kiểm tra những khu vực thường phát sinh rác; rà soát các điểm tập kết, điểm cẩu rác, không để lấn chiếm lòng đường, hè phố, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng giao thông.
Tại các điểm nóng về xả rác, đổ trộm phế thải, địa phương được yêu cầu nghiên cứu lắp đặt rào chắn, biển báo, camera giám sát. Đáng chú ý, chính quyền cơ sở được phối hợp với cơ quan Công an khai thác dữ liệu camera AI để phát hiện, xử lý hành vi xả rác, đổ trộm phế thải không đúng quy định.
Cùng với đó, các phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng phải được kiểm soát chặt, không để rơi vãi trên đường, không rửa xe khi chưa bảo đảm yêu cầu trước khi ra khỏi công trường. Tình trạng đốt rác, đốt phụ phẩm nông nghiệp cũng phải được ngăn chặn, xử lý nghiêm.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là thực hiện nghiêm thời gian thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các phường thí điểm, bắt đầu từ 20h hằng ngày; không để xảy ra tình trạng rác tồn đọng trong ngày. Các địa phương đồng thời phải triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo lộ trình của thành phố, gắn với điều kiện hạ tầng và năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý thực tế.
Tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn và Xuân Sơn, các nhà máy điện rác và trạm xử lý nước rỉ rác, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường Hà Nội được yêu cầu giám sát chặt chẽ hoạt động trong dịp cao điểm. Các đơn vị vận hành phải bố trí đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị, trực 24/24 giờ, bảo đảm tiếp nhận, xử lý toàn bộ lượng rác đưa về.
Khi lượng rác tăng cao, việc điều phối giữa các khâu chôn lấp, tạm chứa và xử lý phải được thực hiện hợp lý, không để ùn ứ. Các khu vực rác hở phải được che phủ, hạn chế phát sinh mùi, ruồi; nước rỉ rác phải được điều tiết, xử lý đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra sự cố môi trường.

Trên các tuyến đường chính, khu vực công cộng, điểm dân cư phát sinh nhiều rác, các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường được yêu cầu tăng tần suất thu gom, rửa đường; bố trí thùng rác công cộng hợp lý, không để xảy ra tình trạng treo rác, chất rác sai quy định.
Trong dịp nghỉ lễ, Công an thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện chở rác, vật liệu để rò rỉ, rơi vãi; Sở Xây dựng tiếp tục kiểm soát yêu cầu về trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng. Các lực lượng cùng phối hợp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh điểm nóng môi trường trong dịp lễ.
Đặc biệt, Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn; phải bố trí lực lượng ứng trực, công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
Một Thủ đô văn minh trong những ngày Quốc khánh không chỉ được thể hiện qua cờ hoa, ánh sáng và các hoạt động chào mừng, mà còn ở từng tuyến phố sạch, từng điểm công cộng không có rác tồn đọng. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của chính quyền và lực lượng môi trường, ý thức của mỗi người dân, du khách trong việc bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần sẽ góp phần để Hà Nội đón Quốc khánh trong diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp.
Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.