Những ngày đầu hè, khi học sinh bắt đầu kỳ nghỉ dài, các công viên, hồ điều hòa, phố đi bộ, trung tâm thương mại và nhiều không gian công cộng trên địa bàn Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Đây là thời điểm người dân tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, nhưng cũng là giai đoạn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự (ANTT).
Những vụ việc đáng lo ngại
Giữa tháng 5-2026, Công an thành phố Hà Nội cũng đã tạm giam 8 đối tượng dưới 18 tuổi để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Tây Hồ. Theo điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác, các đối tượng đã hẹn nhau mang theo xe máy đi tìm đối thủ trong đêm.

Sau khi không tìm thấy nhóm đã hẹn, các đối tượng tiếp tục di chuyển qua nhiều địa bàn và đánh nhầm một nhóm người đang ăn đêm trên đường Tây Hồ. Vụ việc thêm một lần cho thấy thực trạng đáng lo ngại khi nhiều thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội để hẹn gặp, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, bất chấp hậu quả pháp lý.
Giữa tháng 5-2026, Công an xã Quang Minh đã làm rõ vụ việc một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy mang theo hung khí, tụ tập gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên hệ, hẹn gặp nhau, sau đó mang theo tuýp sắt, dao tự chế và nhiều hung khí khác nhằm giải quyết mâu thuẫn.
Điều khiến nhiều người lo ngại là phần lớn các đối tượng đều ở độ tuổi rất trẻ, trong đó có trường hợp đang là học sinh. Vụ việc thêm một lần cho thấy nguy cơ thanh thiếu niên bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian nghỉ học nếu thiếu sự quản lý, định hướng từ gia đình.
Không chỉ xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí, lực lượng 141 Công an thành phố Hà Nội thời gian qua cũng liên tiếp phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy ngay trên đường phố.
Khoảng 22h30 ngày 22-5, trong quá trình làm nhiệm vụ trên phố Minh Khai, Tổ công tác Y5/141 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng cất giấu heroin trong người. Qua xác minh, đối tượng từng có tiền án liên quan đến ma túy.
Trước đó không lâu, một Tổ công tác 141 khác cũng phát hiện hai thanh niên tàng trữ chất nghi ma túy khi kiểm tra hành chính trên đường Chu Huy Mân. Trong một vụ việc khác, lực lượng chức năng bắt quả tang ba đối tượng góp tiền mua ma túy “đá” để cùng sử dụng.
Theo các cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ, điều đáng chú ý là nhiều vụ việc nghiêm trọng lại được phát hiện từ những lỗi vi phạm rất nhỏ như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe có biểu hiện bất thường, chở quá số người quy định hoặc có dấu hiệu né tránh lực lượng chức năng. Từ một hành vi vi phạm giao thông tưởng chừng đơn giản, lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng tàng trữ ma túy, mang theo hung khí hoặc có liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật khác.
Đầu tháng 6 vừa qua, dư luận Thủ đô cũng đặc biệt quan tâm đến vụ việc một nữ sinh 14 tuổi tại xã Thượng Phúc bị nhóm đối tượng làm nhục rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội. Cơ quan điều tra đã khởi tố các đối tượng liên quan về các hành vi "Làm nhục người khác" và "Gây rối trật tự công cộng".
Dù xảy ra từ mâu thuẫn cá nhân, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi thanh thiếu niên, sự lệch chuẩn trong ứng xử trên không gian mạng cũng như những hệ lụy nghiêm trọng khi các em thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình và nhà trường trong thời gian nghỉ hè.
Không chủ quan với những nguy cơ từ thanh thiếu niên
Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, dịp hè luôn là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Khi không còn sự quản lý thường xuyên từ nhà trường, một số em dễ bị lôi kéo tụ tập, tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội, thậm chí bị kích động thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Thực tế những năm gần đây cho thấy nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, sử dụng hung khí, đua xe trái phép hoặc vi phạm pháp luật về ma túy đều có sự tham gia của các đối tượng ở độ tuổi rất trẻ.

Trước tình hình đó, Công an thành phố Hà Nội đang duy trì thường xuyên các tổ tuần tra kiểm soát, tập trung vào các tuyến phố trung tâm, địa bàn công cộng, khu vực vui chơi giải trí và những nơi tập trung đông thanh thiếu niên. Các tổ công tác 141, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông và công an cấp xã được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ khi mới manh nha.
Ông Trần Văn Nam, người dân sinh sống gần khu vực hồ Tây cho biết: “Mùa hè buổi tối rất đông người dân và du khách ra hồ đi dạo. Thấy lực lượng công an tuần tra thường xuyên, người dân cảm thấy yên tâm hơn. Điều quan trọng là phải ngăn chặn từ sớm những nhóm thanh niên tụ tập có biểu hiện gây mất trật tự”.
Bảo đảm ANTT trong mùa hè không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn cần sự vào cuộc của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Các chuyên gia cho rằng, gia đình vẫn là “lá chắn” quan trọng nhất trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Việc quan tâm đến các mối quan hệ của con em, quản lý thời gian sinh hoạt, định hướng cách sử dụng mạng xã hội và tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển là những biện pháp cần thiết để hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm.
Mùa hè là khoảng thời gian để học sinh nghỉ ngơi, trải nghiệm và phát triển các kỹ năng xã hội. Tuy nhiên, từ những vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây có thể thấy, chỉ một phút thiếu kiểm soát hoặc buông lỏng quản lý cũng có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
Giữ gìn sự bình yên tại các không gian công cộng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm chung của mỗi gia đình và mỗi người dân. Khi các nguy cơ được nhận diện từ sớm và được ngăn chặn kịp thời, mùa hè sẽ thực sự là khoảng thời gian an toàn, lành mạnh đối với thanh thiếu niên và cộng đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.