Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an thành phố Hà Nội cùng công an các xã, phường liên tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự. Việc siết chặt quản lý không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần ngăn chặn từ sớm nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.
Chủ động rà soát, kiểm tra từ địa bàn cơ sở
Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội và công an các xã, phường liên tục cập nhật các đợt kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự như karaoke, quán bar, cơ sở lưu trú, dịch vụ giải trí hoạt động về đêm và các loại hình kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật.
Tại phường Đống Đa, lực lượng Công an phường đã phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đăng ký lưu trú và quản lý lao động tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Nhiều đợt kiểm tra được thực hiện vào buổi tối, tập trung vào các khu vực đông dân cư, tuyến phố có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Không chỉ tại Đống Đa, công an các địa phương như Tây Hồ, Hoàng Liệt, Tương Mai, Yên Hòa, Nghĩa Đô... cũng đồng loạt triển khai các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các vi phạm liên quan đến ma túy, cờ bạc, mại dâm, sử dụng khí cười, shisha trái quy định hoặc vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.
Thực tế cho thấy, bên cạnh nhiều cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, vẫn còn một số trường hợp lợi dụng hoạt động kinh doanh để phát sinh các hành vi vi phạm. Có nơi đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề nhưng lại để các đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy; có cơ sở lưu trú buông lỏng quản lý khách thuê phòng; thậm chí một số địa điểm từng bị phát hiện có dấu hiệu phát sinh các loại tệ nạn xã hội.
Trước thực tế đó, công tác kiểm tra, giám sát được các địa phương xác định là nhiệm vụ thường xuyên nhằm phòng ngừa vi phạm ngay từ khi mới manh nha.
Trong các đợt kiểm tra gần đây tại địa bàn, lãnh đạo UBND phường Đống Đa trực tiếp cùng lực lượng công an, các tổ công tác cơ sở kiểm tra việc chấp hành quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện.
Ông Nguyễn Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa cho biết, việc kiểm tra được thực hiện thường xuyên và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh để vi phạm pháp luật.
"Quan điểm của địa phương là tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh hoạt động đúng quy định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đối với những trường hợp cố tình vi phạm, để xảy ra tệ nạn xã hội, mất an toàn phòng cháy chữa cháy hoặc ảnh hưởng đến đời sống người dân thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công tác quản lý phải được thực hiện từ sớm, từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự", ông Hải nhấn mạnh.
Kiên quyết xử lý để phòng ngừa từ sớm, từ xa
Những chuyển biến trong công tác quản lý không chỉ được thể hiện qua số vụ việc được phát hiện, xử lý mà còn được người dân ghi nhận.
Tại phường Tây Hồ - địa bàn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn và các loại hình giải trí hoạt động về đêm, người dân cho biết tình hình an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực sau các đợt cao điểm kiểm tra của lực lượng chức năng.
Bà Nguyễn Thị Hường, cư dân phường Tây Hồ chia sẻ: "Người dân rất đồng tình với việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Trước đây có thời điểm xuất hiện tình trạng tụ tập đông người vào đêm khuya, gây tiếng ồn và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thời gian gần đây, lực lượng công an thường xuyên kiểm tra nên tình hình đã ổn định hơn, người dân cũng yên tâm hơn".
Theo luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, pháp luật hiện hành quy định rất rõ trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh trong việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và phòng, chống tệ nạn xã hội.
"Nếu chủ cơ sở biết nhưng vẫn để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật, hoặc có hành vi bao che, tiếp tay cho các hoạt động phạm tội thì tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thực tế nhiều vụ án liên quan đến ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hay môi giới mại dâm thời gian qua đều xuất phát từ sự buông lỏng quản lý tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ", luật sư Đặng Văn Cường phân tích.

Theo các chuyên gia, cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ cơ sở kinh doanh đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Các cơ sở cần chủ động thực hiện nghiêm các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, quản lý khách lưu trú và người lao động; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng công an trong quá trình hoạt động.
Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cùng trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh và sự giám sát của người dân, những nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ sẽ được phát hiện, ngăn chặn từ sớm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, lành mạnh trên địa bàn Thủ đô.

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.