Chiều 2-7, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2026, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) thông tin liên quan đến việc điều tra, khởi tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV).
Đại diện C03 cho biết, hai lãnh đạo ACV là bị can Vũ Thế Phiệt, Nguyễn Tiến Việt bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ, 29 người khác bị điều tra về các sai phạm khác nhau.
Cụ thể, đến nay, cơ quan Công an đã khởi tố 31 người về 4 tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Tham ô tài sản”.

Trong đó, Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt; Nguyễn Tiến Việt, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành bị điều tra tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”.
Hiện, cơ quan Công an đang tập trung điều tra mở rộng làm rõ hành vi của đối tượng liên quan, xác định hậu quả xảy ra và thu hồi triệt để tài sản thất thoát.
Trước đó, ngày 18-3, Thường trực ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đưa vụ án tại ACV và các đơn vị liên quan vào diện theo dõi, chỉ đạo.
ACV đang là đơn vị quản lý, đầu tư và khai thác hệ thống 21/23 cảng hàng không trên cả nước, bao gồm 9 cảng hàng không quốc tế là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Cần Thơ và Liên Khương.
Ngoài ra, ACV là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (sân bay Long Thành).
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.