Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi động chặng 5 ''Những bước chân vì cộng đồng''

Dương Linh| 11/06/2022 18:49

(HNMO) - Ngày 11-6, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tiếp tục khởi động chặng 5 “Những bước chân vì cộng đồng” tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; đẩy mạnh phong trào “10.000 bước chân mỗi ngày”; tuyên truyền rộng rãi trong hội viên, thanh niên về việc rèn luyện sức khỏe, vận động thanh niên tự giác tập luyện thể dục, thể thao nâng cao thể chất.

Đại biểu và đoàn viên, thanh niên, người dân chạy hưởng ứng phát động chặng 5 chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”.

Phát biểu tại lễ khởi động, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh cho biết, chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc từ năm 2020, với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên cả nước trong chăm lo, đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số rất ít người tại Việt Nam.

“Những bước chân vì cộng đồng” không giới hạn lứa tuổi, thành phần tham gia. Với mỗi ki lô mét đi bộ, chạy bộ của hội viên, thanh niên, người dân sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nơi đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh hoạt văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó.

Khởi công công trình xây dựng nhà văn hóa cộng đồng.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 40 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tới già làng, trưởng bản, người có uy tín, hộ gia đình chính sách, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng biển tượng trưng công trình “Nhà hạnh phúc” trị giá 80 triệu đồng và “Nhà vệ sinh” trị giá 50 triệu đồng.

Được biết, năm 2022, chương trình sẽ được triển khai 5 chặng từ chặng 4 đến chặng 8. Chặng 5, từ ngày 11-6 đến 3-7, có mục tiêu huy động ít nhất 1 triệu ki lô mét đi bộ, chạy bộ, tương ứng số kinh phí 1 tỷ đồng do Sacombank hỗ trợ để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc thiểu số Pà Thẻn tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Dự kiến, từ năm 2020 đến 2024, chương trình sẽ triển khai xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số rất ít người, mỗi nhà văn hóa cộng đồng trị giá 1 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi động chặng 5 ''Những bước chân vì cộng đồng''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.