Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên

Phong Thu| 11/06/2023 06:11

(HNM) - Các phong trào thi đua trên địa bàn Hà Nội đã bám sát yêu cầu thực tiễn Thủ đô, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, các địa phương, đơn vị đã có cách làm sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đưa phong trào thi đua theo hướng thực chất, hiệu quả.

Chị Nguyễn Thị Hồng - nữ nông dân xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất của thành phố Hà Nội với mô hình nuôi cấy đông trùng hạ thảo tại huyện Thanh Oai.

Sôi nổi các phong trào thi đua  

Đánh giá về phong trào thi đua thời gian qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Tiêu biểu là các phong trào: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Người tốt, việc tốt”…

Trên cơ sở trung ương phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Hà Nội đã sáng tạo phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”. Sau gần 4 năm thực hiện, phong trào đã tạo hiệu ứng tốt. Cán bộ, công chức, viên chức và người dân Thủ đô không ngừng nâng cao đạo đức công vụ, ứng xử văn hóa. Nhiều gương công chức, viên chức đã được các cấp các ngành biểu dương, khen thưởng.

Trong thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cả hệ thống chính trị thành phố đã vào cuộc quyết liệt. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã hỗ trợ 3.168 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nâng cao mức sống, thông qua việc hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề miễn phí. Hội Nông dân thành phố đã vận động hội viên tham gia sửa chữa 1.795km đường giao thông nông thôn, đóng góp 26.750 ngày công, trên 6.574 triệu đồng xây dựng nông thôn mới. Thành đoàn Hà Nội sửa chữa xây mới được 17 sân chơi thiếu nhi, 28 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, thực hiện 98 công trình thanh niên cấp huyện, 967 công trình thanh niên cấp xã…

Kết quả thành phố có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến trong năm 2023 sẽ hoàn thành mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2021-2025 toàn bộ các huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cũng tích cực triển khai nhiều phong trào, cuộc thi có ý nghĩa thiết thực cải thiện môi trường sống của người dân như “Đoạn đường, tuyến phố nở hoa” (Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố), “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội)…

Gắn với nhiệm vụ trọng tâm

Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua thường xuyên, các địa phương, đơn vị còn tổ chức nhiều phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Đơn cử, hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), các quận, huyện, thị xã đã phát động phong trào thi đua đặc biệt, đề ra những nhiệm vụ cụ thể, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tiêu biểu là Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội phát động 100 ngày thi đua cao điểm học tập và làm theo Bác…

Tương tự, quận Hoàng Mai đã phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận với 5 nội dung cụ thể nhằm khơi dậy tình cảm, sự tin tưởng, tự hào về quá trình xây dựng và phát triển quận, tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng quận ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Quận Nam Từ Liêm phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận, kêu gọi cán bộ, đảng viên, và người lao động toàn quận đoàn kết, tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.

Đối với việc triển khai các phong trào thi đua theo chuyên đề, quận Long Biên đã triển khai hiệu quả chuyên đề “Năm dân vận khéo trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”. Còn ở quận Hoàn Kiếm, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, quận đã triển khai hiệu quả chuyên đề “Thủ tục hành chính không chờ” - không có giấy hẹn, trả ngay kết quả cho công dân - tại UBND 18 phường (bắt đầu triển khai từ ngày 1-5-2022) đối với 5 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch. 

Theo Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Trần Thị Thu Hà, việc chủ động xây dựng các phong trào thi đua theo chuyên đề đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay. Các đơn vị nên tiếp tục quan tâm, bám sát thực tiễn, gắn với nhiệm vụ trọng tâm để đăng ký thi đua, phát động phong trào thi đua chuyên đề của đơn vị, từ đó, có thể tổ chức khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.