Hà Nội kết nối

Khởi công nhà máy đốt rác phát điện hiện đại đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh

Hà Phạm 20/07/2024 - 15:54

Nhà máy đi vào hoạt động sẽ có khoảng 20-25% tổng khối lượng rác thải ra mỗi ngày tại thành phố Hồ Chí Minh được xử lý theo công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường.

pd2.jpg
Các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công xây dựng nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa. Ảnh: H.Phạm

Ngày 20-7, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với chủ đầu tư là Tập đoàn Bamboo Capital tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa (giai đoạn 1) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc (huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh). Dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Theo chủ đầu tư, nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa (giai đoạn 1) có công suất 2.000-2.600 tấn/ngày, công suất phát điện 60 MW/ngày, sản lượng điện phát lên lưới hằng năm 365 triệu kWh/năm, cung cấp điện cho khoảng 100.000 hộ dân, giảm phát thải CO2 gần 260.000 tấn/năm. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 là 6.400 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital Phạm Minh Tuấn cho biết, công nghệ lõi mà Bamboo Capital sử dụng cho nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa là công nghệ SUS-Hitachi Zosen Vonroll hiện đại bậc nhất hiện nay, đã được sử dụng tại hàng trăm nhà máy điện rác trên thế giới. Công nghệ này là lựa chọn tối ưu với đặc trưng rác thải sinh hoạt tại Việt Nam đa phần chưa qua tiền xử lý, có độ ẩm cao, nhiệt trị thấp.

“Chúng tôi cam kết sẽ xây dựng nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa trở thành nhà máy quy mô hoạt động lớn, hiện đại và là trung tâm đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ về đốt rác phát điện của cả nước”, ông Phạm Minh Tuấn chia sẻ tại buổi lễ.

pd.jpg
Phối cảnh dự án nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa. Ảnh: Bamboo Capital

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, lượng rác thải sinh hoạt tại thành phố là 9.800 tấn/ngày, trong những ngày cao điểm lễ Tết, lượng rác thải tăng lên hơn 11.000 tấn/ngày. Hiện nay, Việt Nam nằm trong 20 quốc gia có lượng rác thải lớn nhất và cao hơn mức trung bình của thế giới.

Mỗi ngày cả nước đang thải ra môi trường khoảng 60.000 tấn rác sinh hoạt, khoảng 60% rác là từ các đô thị. Hầu hết lượng rác thải hiện nay đang được xử lý bằng hình thức chôn lấp gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường, như ô nhiễm nguồn nước ngầm, ô nhiễm đất, mùi hôi phát tán, nước rỉ rác chảy ra môi trường.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng cho hay, đốt rác phát điện đang là giải pháp hiệu quả nhất để giải quyết bài toán xử lý rác thải hiện nay mà vẫn đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân.

pd4.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.Phạm

Tuy nhiên tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có nhà máy đốt rác phát điện nào vận hành, việc xử lý rác theo công nghệ truyền thống đang gây ra nhiều nguy cơ cho môi trường và lãng phí vì không thu hồi được nhiệt lượng.

Do đó, việc khởi công xây dựng nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa sẽ giúp thành phố giảm đáng kể áp lực xử lý rác, khoảng 20-25% tổng khối lượng rác thành phố thải ra mỗi ngày sẽ được xử lý theo công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường và thu hồi nhiệt lượng phục vụ sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, đây là dự án đốt rác phát điện đầu tiên được xây dựng tại thành phố, cũng là một trong những dự án đầu tiên được thực hiện theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó đề nghị chủ đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn… để sớm đưa dự án vào hoạt động theo kế hoạch đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi công nhà máy đốt rác phát điện hiện đại đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.