Hà Nội kết nối

Khoảng 1.000 người làm việc xuyên Tết tại dự án sân bay Long Thành

Thanh Tàu - Văn Tùng 08/02/2024 - 13:09

Ngày 8-2 (29 Tết), Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, khoảng 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân sẽ thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ các gói thầu.

343555.jpg
Công nhân làm việc tại dự án sân bay Long Thành. Ảnh G.T

Theo Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành, các liên danh nhà thầu cũng huy động trên 100 đầu thiết bị, máy móc để phục vụ thi công. Hiện nay trên công trường các hạng mục như đường giao thông kết nối T1, T2, nhà ga hành khách, đường băng đường lăn sân đỗ tiến độ đạt theo kế hoạch. Nhiều hạng mục đã và đang hoàn thiện, thành hình.

Cụ thể, nhà ga hành khách với kinh phí 35.000 tỷ đồng có 24 cẩu tháp đã hoạt động ổn định, hoàn thành đường công vụ, hàng rào, thi công đào đất đạt 100%. Dự kiến, tháng 8-2024, phần kết cấu thép cho nhà ga sẽ được lắp ráp.

Tại gói thầu 4.6 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đường băng, đường lăn, sân đỗ tàu bay, liên danh nhà thầu cũng huy động khoảng 40% nhân lực thi công xuyên Tết. Sau Tết, sẽ thi công đổ bê tông đại trà, tập trung thi công lề, thi công sân đỗ. Đồng thời, đẩy nhanh thi công hệ thống thoát nước trước mùa mưa, đảm bảo khối lượng tăng cao trước mùa mưa.

4444.jpg
Khắp công trường, công nhân, kỹ sư đang cùng nhau làm việc, đua tiến độ và ai cũng sẵn sàng ăn Tết trên công trường. Ảnh. GT.

Theo Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, các cán bộ, kỹ sư, công nhân ở lại thi công xuyên Tết sẽ được nhận lương theo quy định đồng thời đơn vị cũng phối hợp với nhà thầu quan tâm, chăm lo Tết cho người lao động ở lại. Tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết để người lao động vẫn cảm thấy ấm áp, có một ngày Tết ý nghĩa trên công trường.

Còn tại dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay - do Tổng công ty quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư), dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các nhà thầu cũng huy động trên 60 nhân lực và nhiều máy móc phục vụ thi công xuyên Tết.

Sân bay Long Thành công suất 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Toàn bộ vốn đầu tư dự án khoảng 336.630 tỷ đồng (khoảng 16 tỷ USD). Trong đó, giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng (tương đương 5,45 tỷ USD). Theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, khi khai thác, cảng hàng không này sẽ cần khoảng 13.800 lao động, trình độ từ phổ thông đến đại học.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khoảng 1.000 người làm việc xuyên Tết tại dự án sân bay Long Thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.