Kinhtedothi - Một triển lãm đặc biệt do các học sinh THPT thực hiện đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm 61 Tràng Tiền. Với mô hình, tranh vẽ và ảnh tư liệu, các em đã tái hiện hành trình lịch sử Việt Nam qua những kinh đô tiêu biểu, mang đến cho người xem một góc nhìn vừa sinh động vừa sáng tạo về dòng chảy ngàn năm của dân tộc.
Những ngày đầu tháng 10, tại Trung tâm Triển lãm 61 Tràng Tiền, không gian văn hóa – lịch sử trở nên rộn ràng, thu hút đông đảo học sinh, giáo viên, phụ huynh và những người yêu lịch sử.
Triển lãm “Việt Nam – Dáng hình kinh đô xưa và nay” do nhóm học sinh THPT thực hiện, trong đó Nguyễn Đức Bình Minh – học sinh Trường THPT Cầu Giấy – đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Với tâm huyết và sự sáng tạo, các em đã tái hiện hành trình lịch sử Việt Nam qua bảy kinh đô tiêu biểu: Phong Châu thời Hùng Vương, Cổ Loa thời An Dương Vương, Hoa Lư thời Đinh – Tiền Lê, Thăng Long rực rỡ văn hóa – chính trị, Tây Đô của Hồ Quý Ly, Phú Xuân thời Nguyễn và Hà Nội hôm nay.
Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, hòa trong không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 và các ngày lễ lớn khác. Đây không chỉ là một hoạt động nghệ thuật – giáo dục, mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và tinh thần gìn giữ di sản trong thế hệ trẻ.
Mỗi khu vực trưng bày mang đến cho người xem mô hình sa bàn, tranh màu nước và ảnh tư liệu, giúp hình dung rõ nét bối cảnh chính trị, văn hóa, kinh tế và đời sống của từng thời kỳ. Đặc biệt, không gian 36 phố phường Hà Nội tái hiện sinh động đời sống thương nghiệp, nghề thủ công và văn hóa lễ hội, từ Hàng Bạc lấp lánh ánh kim đến Hàng Mã rực rỡ sắc màu. Các tác phẩm không chỉ phản ánh kiến trúc, cảnh vật mà còn truyền tải hồn cốt văn hóa Thăng Long – Hà Nội qua nhiều thế kỷ.
Chia sẻ về dự án, em Bình Minh, nhóm trưởng nghiên cứu, cho biết: “Chúng em muốn thế hệ trẻ cảm nhận lịch sử không chỉ qua sách vở, mà bằng trải nghiệm trực quan. Chúng em hy vọng mỗi người, đặc biệt là các bạn học sinh, sẽ tự hào về đất nước, trân trọng giá trị văn hóa và cảm thấy trách nhiệm gìn giữ, lan tỏa những di sản quý báu”.
Ngoài trưng bày, triển lãm còn có góc quà tặng và ký tặng lưu niệm, nơi khách tham quan ghi lại cảm xúc hoặc nhận những món quà do chính học sinh thiết kế. Không gian này tạo sự tương tác gần gũi, khiến trải nghiệm thêm phần sinh động và ý nghĩa.
Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện quá khứ, triển lãm còn gợi mở cho người xem bài học về lòng yêu nước, tinh thần tự chủ và sự sáng tạo. Từ tranh vẽ Thăng Long xưa, ảnh tư liệu 36 phố phường hay mô hình Hoa Lư cổ, người tham quan có thể cảm nhận dòng chảy lịch sử hàng nghìn năm cùng sức sống bền bỉ, trí tuệ và ý chí dựng xây đất nước của các thế hệ.
Trong không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa chào mừng Ngày 10/10 và các ngày lễ trọng đại, “Việt Nam – Dáng hình kinh đô xưa và nay” trở thành một cầu nối ý nghĩa giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.