Văn hóa

Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Hiền Phương 22/11/2023 - 13:34

Ngày 22-11, UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11); tổng kết công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quận Nam Từ Liêm năm 2023; Liên hoan các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống.

long.jpg
Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long phát biểu tại hội nghị.

Quận Nam Từ Liêm hiện có 27 di sản văn hóa phi vật thể nằm trong danh mục kiểm kê, trong đó có 4 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận và đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 22 lễ hội truyền thống; 71 di tích di tích nằm trong danh mục kiểm kê, trong đó có 33 di tích xếp hạng cấp quốc gia; 20 di tích xếp hạng cấp thành phố; 14 di tích, địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến, trong đó có 8 di tích, địa điểm, sự kiện được thành phố công nhận, gắn biển. 53/53 di tích đã xếp hạng cấp quốc gia và thành phố đều được kiểm kê, lập hồ sơ khoa học cho các di vật, cổ vật tại di tích...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long nhấn mạnh: Những năm qua, công tác bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích luôn được quận quan tâm. Đến nay, về cơ bản, các di tích xuống cấp đều được tu bổ, tôn tạo.

trao.jpg
Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu.

Để tiếp tục phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn, ông Trần Thanh Long đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể cùng cán bộ và nhân dân quận Nam Từ Liêm, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 24-11-2021).

Trong đó quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”; coi trọng việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nhất là phát triển du lịch, để văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

van-nghe.jpg
Tiết mục văn nghệ tham gia liên hoan các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống.

Thực hiện tốt công tác xã hội hóa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; khuyến khích, huy động các nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản; xây dựng mô hình quản lý các công trình di tích lịch sử, văn hóa trọng điểm gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh.

Tổ chức đào tạo, hướng dẫn, quản lý bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn quận theo thẩm quyền nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ thực hiện công tác quản lý di sản trên địa bàn. Tham mưu UBND quận triển khai rà soát mốc giới điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ đối với các di tích trên địa bàn, phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích và bảo vệ, phát huy các giá trị di tích...

Dịp này, UBND quận Nam Từ Liêm khen thưởng 9 tập thể, 18 cá nhân có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.