Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khánh thành công trình xây dựng tượng đài kỷ niệm phong trào Phụ nữ “Ba đảm đang”

DUCHAI| 08/10/2009 18:17

(HNMO)- Ngày 8-10, tại huyện Đan Phượng (Hà Nội), UBND huyện đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành công trình xây dựng tượng đài kỷ niệm phong trào Phụ nữ “Ba đảm đang”.

(HNMO)- Ngày 8-10, tại huyện Đan Phượng (Hà Nội), UBND huyện đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành công trình xây dựng tượng đài kỷ niệm phong trào Phụ nữ “Ba đảm đang”.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Thành ủy, UBND, đại diện một số sở, ban, ngành TP. Hà Nội, cùng đông đảo nhân dân huyện Đan Phượng.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, Nguyễn Huy Tưởng cho biết: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bả sắc dân tộc” và để ghi nhận vai trò, ý nghĩa to lớn của nơi khởi nguồn phong trào Phụ nữ “Ba đảm đang” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời thể hiện tình cảm sâu sắc, cũng như nguyện vọng của nhân dân với những người mẹ, người chị đã đảm đang thay chồng, thay con vừa sản xuất, vừa chiến đấu ở hậu phương, UBND huyện Đan Phượng đã khẩn trương tiến hành hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị các cơ quan chức năng của Trung ương, thành phố được xây dựng tượng đài Phụ nữ “Ba đảm đang” theo đúng quy chế xây dựng tượng đài của Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Văn hóa – Thể thao và Du lịch). Ngày 18-10-2008, được sự đồng ý của Thành ủy, UBND TP. Hà Nội, UBND huyện Đan Phượng đã khởi công xây dựng tượng đài…

Tượng đài với nhân vật chính là người phụ nữ với tư thế hiên ngang, vai đeo súng, một tay bế con, một tay cầm cày, vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu. Bên dưới bệ tượng là cả một cánh đồng lúa chín; mặt trước bệ là phù điêu đắp nổi hình ảnh máy bay Mỹ bốc cháy; phía sau bên phải tượng đài được bố cục hoành tráng bằng bức phù điêu lớn; bên trên tượng đài chạm nổi hình ảnh người chiến sỹ Giải phóng quân ngoài mặt trận; bên dưới tượng đài diễn tả hình ảnh vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu ở hậu phương kèm theo dòng chữ “Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”. Tất cả các hình khối của tượng đài được liên kết với nhau tạo thành một tổng thể hài hòa, hoành tráng nhưng rất gần gũi với mọi người.

Quy mô tượng đài, gồm: Tượng cao 5,2m; bệ tượng cao 3m; đài cao 12m, rộng 2,5m; phù điêu cao 4,5m, dài 7m. Chất liệu: Tượng và bệ tượng được làm bằng đá xanh Thanh Hóa; bệ phù điêu bằng bê tông cốt thép, ốp đá chạm nổi.

Nhìn tổng thể, tượng đài Phụ nữ “Ba đảm đang” được đặt tại trung tâm ngã ba thị trấn Phùng (đường 32 và đường tránh 32), trên một bệ cao có vị trí đẹp với tầm nhìn bao quát rộng lớn. Khối tượng đã thể hiện khái quát được hình ảnh người Phụ nữ Việt Nam với vẻ đẹp dung dị nhưng đầy hiên ngang, bất khuất của một thời kỳ oanh liệt, hào hùng của dân tộc.

Ông Nguyễn Huy Tưởng khẳng định: “Đây là công trình văn hóa, lịch sử cách mạng có giá trị của TP Hà Nội và huyện Đan Phượng nói riêng. Tượng đài hào hùng làm đẹp thêm vùng đất quê hương Đan Phượng, TP. Hà Nội. Công trình hoàn thành góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng của dân tộc nói chung, Phụ nữ Việt Nam nói riêng. Tượng đài hào hùng làm đẹp thêm quê hương Đan Phượng anh hùng, xứng đáng là công trình chào mừng kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: “Phụ nữ Việt Nam (PNVN) anh hùng đã ghi những trang sử vàng chói lọi của đất nước Việt Nam yêu dấu. Dấu chân của các chị đã đi cùng năm tháng, là khởi nguồn của hạnh phúc, tình yêu và hy vọng. Việc khánh thành tượng đài kỷ niệm Phụ nữ “Ba đảm đang” hôm nay chỉ là một góc nhỏ để chúng ta ghi lại những dấu ấn lịch sử của một giai đoạn mà ở đó, chị em phụ nữ có những đóng góp to lớn cho đất nước… Lịch sử vẻ vang của dân tộc đã chứng minh, PNVN trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành thiên chức của người mẹ, người vợ và xứng đáng với tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ kính yêu đã trao tặng. Chiến tranh đã lùi xã, non sông đã thu về một dải, nhưng vẫn còn in đậm mãi những chiến công oanh liệt từ các phong trào thi đua sôi nổi của chị em phụ nữ cả nước, trong đó nổi bật nhất là phong trào Phụ nữ “Ba đảm đang”. Phong trào thực sự là một cuộc vận động chính trị toàn diện, một nét son sáng ngời trong lịch sử phong trào PNVN, mà chính phụ nữ Đan Phượng là người khởi nguồn. Từ đó làm nên thành tích vẻ vang của hàng chục triệu phụ nữ miền Bắc, góp phần xứng đáng vào chiến công vĩ đại của dân tộc. Chính vì vậy, việc xây dựng tượng đài tôn vinh những người Phụ nữ “Ba đảm đang” là việc làm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với phụ nữ, là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với chị em PNVN. Việc xây dựng tượng đài trên quê hương “Người gái đảm” là kết tinh của sự lao động, sáng tạo, trí tuệ, tình cảm của các cấp, các ngành và nhân dân cả nước đối với phong trào Phụ nữ “Ba đảm đang”- một phong trào đã được Bác Hồ kính yêu phát động trong toàn quốc đúng vào dịp “tất cả vì tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Phó Chủ tịch nước khẳng định: “Đây là một việc làm có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và nhân dân huyện Đan Phượng, của TP. Hà Nội, mà còn là sự kiện văn hóa, chính trị của đất nước. Tượng đài Phụ nữ “Ba đảm đang” cũng là công trình chào mừng kỷ niệm, Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, là dấu ấn văn hóa tốt đẹp, là biểu tượng kết tinh truyền thống yêu nước, đoàn kết, trung dũng - đảm đang của PNVN trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Đúng như Bác Hồ kính yêu đã từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt, thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ…”.

Xin trân trọng gửi tới độc giả những hình ảnh Hànộimới Online ghi được tại buổi lễ trang trọng này:

                Khu tượng đài Phụ nữ "Ba đảm đang" và không khí trang trọng trong buổi lễ

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo thánh phố Hà Nội cắt băng khánh thành tượng đài

Phó Chủ tịch nước gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội

Phó Chủ tịch nước tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong buổi lễ

Đồng chí Bùi Duy Nhâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Bằng chứng nhận công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội cho lãnh đạo huyện Đan Phượng tại buổi lễ

Bà Lê Thị Thái (83 tuổi), nguyên Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng, là một trong người giữ vai trò nòng cốt của phong trào "Phụ nữ ba đảm đang" trên quê hương "Người gái đảm" Đan Phượng, đầy cảm động khi đứng bên tượng đài trong buổi lễ

Đức Hải

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Khánh thành công trình xây dựng tượng đài kỷ niệm phong trào Phụ nữ “Ba đảm đang”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.