Tại cuộc họp báo quốc tế chiều 23-1 ngay sau khi kết thúc Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Pravda (Liên bang Nga), Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm rõ một trong những nội dung mới, có ý nghĩa chiến lược của Nghị quyết Đại hội XIV về hội nhập quốc tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, từng khẳng định Việt Nam là một bộ phận của thế giới, mọi việc trong thế giới đều có quan hệ với Việt Nam và việc gì trong Việt Nam cũng quan hệ với thế giới. Đây chính là nền tảng tư tưởng để Đảng và Nhà nước Việt Nam xác lập đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Trên cơ sở đó, một điểm mới quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIV là nâng tầm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế lên vị trí trọng yếu, thường xuyên, đặt ngang hàng với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Điều này thể hiện nhận thức đầy đủ, toàn diện của Đảng về vai trò ngày càng gia tăng của đối ngoại trong bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và tạo động lực cho phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam kiên trì chủ trương hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại, đồng thời là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc và các thể chế đa phương.
Quan điểm xuyên suốt của Việt Nam là: Mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có trách nhiệm chung đối với các vấn đề toàn cầu. Trong bối cảnh các thách thức xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh phi truyền thống, an ninh lương thực, an ninh mạng, xung đột và chiến tranh ngày càng gia tăng, không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết nếu thiếu hợp tác quốc tế.

Từ thực tiễn 40 năm đổi mới, Tổng Bí thư cho rằng tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam đã có bước phát triển căn bản, đủ để đất nước tham gia ngày càng chủ động, tích cực và có trách nhiệm hơn vào các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để Việt Nam chuyển từ tư duy “tham gia” sang tư duy “đóng góp”.
Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: Việt Nam ngày càng gắn kết chặt chẽ với các vấn đề an ninh và phát triển toàn cầu, coi đây là một bộ phận hữu cơ của chiến lược phát triển đất nước.
Trên lĩnh vực an ninh quốc tế, Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động gìn giữ hòa bình, xây dựng hòa bình, viện trợ nhân đạo, cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai và thảm họa nhân đạo. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhiều hơn trong vai trò trung gian hòa giải, cầu nối đối thoại, góp phần giải quyết tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam đã và đang chủ động tham gia kiến tạo hòa bình, đóng góp thực chất vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho khu vực và thế giới, phù hợp với điều kiện và năng lực của đất nước.
Trên lĩnh vực phát triển, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm từ công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, tham gia vào các nỗ lực chung nhằm xóa đói giảm nghèo trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cam kết về mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số - những lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm.

Theo Tổng Bí thư, trong một thế giới ngày càng bất định, các quốc gia càng cần đoàn kết, duy trì cam kết mạnh mẽ với các thể chế khu vực và toàn cầu, trong đó có ASEAN và Liên hợp quốc. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp sáng kiến, đồng thời sẵn sàng tham gia các sáng kiến hòa bình và phát triển do các nước khởi xướng, trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên, tuân thủ luật pháp quốc tế và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam...

Việt Nam không chỉ hội nhập sâu rộng mà hướng tới hội nhập đầy đủ, từ vị thế quốc gia đi sau trở thành quốc gia tiên phong trong một số định hướng mới, phù hợp với năng lực, điều kiện và lợi ích quốc gia - dân tộc.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, hội nhập quốc tế được xác định không chỉ là động lực phát triển quan trọng, mà là phương thức hàng đầu để thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, đổi mới mô hình phát triển và nâng cao chất lượng tăng trưởng.
Theo Tổng Bí thư, hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục là trung tâm trong tổng thể hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thông qua hội nhập, Việt Nam xác lập và triển khai mô hình tăng trưởng mới, dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hội nhập quốc tế cũng là điều kiện quan trọng để Việt Nam tiếp cận thị trường thế giới, công nghệ hiện đại, nguồn lực tri thức và vốn đầu tư, qua đó thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, mục tiêu cao nhất của hội nhập quốc tế là phục vụ lợi ích của nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Hội nhập chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, địa phương và toàn xã hội.
Việt Nam sẽ tiếp tục huy động sự tham gia chủ động, sáng tạo của người dân, doanh nghiệp, khu vực tư nhân và các địa phương trong quá trình hội nhập, qua đó tăng cường kết nối hiệu quả giữa Việt Nam với thế giới trên các lĩnh vực. Từ đó khẳng định, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy hội nhập chủ động, trách nhiệm và đóng góp, khẳng định vị thế một quốc gia yêu chuộng hòa bình, tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.