Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả bão số 4

Kim Nhuệ| 29/09/2022 16:30

(HNMO) - Đêm qua và hôm nay (29-9), nhiều nơi trên địa bàn các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Nghệ An xảy ra mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất... Dự báo mưa lũ, sạt lở đất còn rất phức tạp, các tỉnh khẩn trương ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, khắc phục hậu quả bão số 4...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra, chỉ đạo ứng phó lũ lụt trên địa bàn tỉnh. 

Mưa lũ làm 3 người chết, mất tích

Đêm qua và hôm nay (29-9), nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to kết hợp hồ chứa điều tiết lũ, mực nước các sông: Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên nhanh đã khiến nhiều khu dân cư thuộc địa bàn các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang... bị ngập sâu, sạt lở một số đoạn đường giao thông. Nhiều huyện thuộc tỉnh Nghệ An như: Con Cuông, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Tân Kỳ... bị úng ngập, chia cắt giao thông; 284 trường phải cho học sinh nghỉ học. Đặc biệt, tại huyện Tân Kỳ đã xảy ra sạt lở hàng nghìn mét khối đất, đá khiến nhiều đoạn quốc lộ 48E, 48D bị ách tắc giao thông...

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, từ đêm 28 đến ngày 29-9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã xảy ra mưa lớn với lượng mưa 150-300mm, gây lũ, ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt tại tỉnh Nghệ An đã có 3 người chết, mất tích do đi qua ngầm tràn và đánh bắt cá ở khu vực nước ngập sâu.

Về thiệt hại do bão số 4 gây ra, cơ quan trên cho biết, tính đến ngày 29-9, bão đã làm 60 người bị thương (tỉnh Quảng Trị 11 người, tỉnh Thừa Thiên - Huế 8, tỉnh Quảng Nam 41). Bên cạnh đó, bão còn làm 95 ngôi nhà bị sập; 3.264 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái; 1.415 ngôi nhà bị ngập; 295ha lúa, 1.038ha hoa màu, 6ha thủy sản bị ngập, tràn bờ; 1.666 gia súc và 1.475 gia cầm bị chết, cuốn trôi; 5.262 cây xanh bị gãy đổ.

Bão kèm mưa lớn làm 1.650m bờ biển, 320m bờ sông, 12 đập, hồ chứa bị hư hỏng, 77 điểm trường bị ảnh hưởng, 9 tàu và thuyền nhỏ bị hư hại, chìm tại khu neo đậu. Ngoài ra, bão và mưa lớn còn làm 65 vị trí bị ngập, sạt lở tại các tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 49B, 15D, 9D, 14E, 24, 24B, 24C, 4 cầu treo, cầu tạm bị cuốn trôi...

Lực lượng chức năng của thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa bị hư hại. 

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 29 và 30-9, các tỉnh, thành phố thuộc phía Nam khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lũ trên các sông ở Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục lên mức báo động cấp II - III và trên báo động lũ cấp III. Trên các sông nhỏ thuộc các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh lên mức báo động cấp I và trên báo động lũ cấp I...

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện: Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương, Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị...

Bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích; đồng thời, tập trung rà soát các điểm sạt lở, ngập lụt nặng để di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở...

Kiểm tra tại địa bàn trọng điểm úng ngập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đã yêu cầu các địa phương triển khai các phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân: Bố trí lực lượng canh gác không để người dân đi qua tuyến đường bị ngập, ngăn chặn người dân đánh bắt cá, vớt củi tại các khu vực ngập sâu...

Trong ngày, các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bão số 4, như: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam... đã huy động lực lượng thu dọn cây xanh gãy đổ, vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa...

Lực lượng dân quân xã Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) giúp người dân lợp lại mái nhà sau bão số 4.

Để chủ động ứng phó mưa lũ, khắc phục nhanh hậu quả bão số 4, chiều 29-9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có công điện đề nghị các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh; tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tuyên truyền để người dân không đánh bắt cá, vớt gỗ và các hoạt động ở các khu vực nước chảy xiết...

Các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão số 4 huy động lực lượng kịp thời, khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão; dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường phố, khôi phục hệ thống điện, thông tin, nước sạch sinh hoạt để nhanh chóng bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho người dân.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố hỗ trợ người dân, nhất là những hộ khó khăn sửa chữa nhà cửa bị sập đổ, tốc mái, hư hại; khắc phục nhanh các công trình công cộng (trường học, trạm y tế...) để bảo đảm điều kiện cho học sinh trở lại trường, nơi khám, chữa bệnh cho người dân. Khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do bão, lũ để bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, ổn định đời sống người dân thời gian tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả bão số 4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.