Môi trường

Khẩn trương ứng phó mưa lớn diện rộng

Kim Nhuệ 21/08/2023 - 21:59

Ngày 23 và 24-8, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc, Thanh Hóa xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cơ quan phòng, chống thiên tai Hà Nội và quốc gia đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, úng ngập.

mua-lon.jpg
Ngày 23 và 24-8, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc có thể xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày 23 và 24-8, các tỉnh, thành phố miền Bắc và Thanh Hóa xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi cao hơn 200mm/đợt; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại những nơi trũng, thấp.

Trước dự báo trên, tối 21-8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã và sở, ngành theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh hiện tượng mưa diện rộng và mưa lớn cục bộ có thể xảy ra. Đồng thời, sẵn sàng các phương án chủ động ứng phó khi có tình huống; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Cùng với biện pháp trên, các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời; trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai và thiệt hại về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Cùng ngày, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị các tỉnh, thành phố miền Bắc và Thanh Hóa khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước dự báo mưa lớn diện rộng, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương ứng phó mưa lớn diện rộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.