Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó bão số 1 và mưa lớn, tuyệt đối không chủ quan.
Chiều 11-6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ngành và địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 1, mưa lũ lớn.
Tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin, hồi 13h ngày 11-6, tâm bão số 1 nằm trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo, cường độ mạnh nhất của cơn bão này có thể đạt cấp 10, giật cấp 13 vào ngày 13-6. Hiện tại, chưa ghi nhận dấu hiệu bão tăng đột ngột về cường độ, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt trên biển và đất liền.
Do ảnh hưởng của bão nên từ đêm 11-6, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5m. Từ ngày 12-6, vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ cũng bị ảnh hưởng với gió cấp 6-7, giật cấp 10; sóng cao 2-4m.
Trên đất liền, từ chiều 11 đến ngày 13-6, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Trung Bộ dự báo có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi cao hơn 450mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên cũng có mưa vừa đến mưa to, có nơi rất to, lượng mưa 70-150mm, có nơi cao hơn 200mm.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các địa phương kiểm đếm, hướng dẫn 53.792 phương tiện với 223.054 người hoạt động trên biển chủ động phòng tránh bão. Các phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm đều đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển tránh bão. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng đã gửi tin nhắn cảnh báo và hướng dẫn kỹ năng an toàn cho tàu thuyền đến 8,1 triệu người dùng tại các huyện ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Thuận.
Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các tỉnh Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai đã triển khai phương án ứng phó. Các bộ, ngành liên quan như Xây dựng, Công Thương, Công an, Quốc phòng... đã ban hành công điện khẩn và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ.
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, đây là cơn bão đầu tiên hình thành ngay trên Biển Đông trong năm nay, với đường đi và diễn biến còn phức tạp, thời gian ảnh hưởng kéo dài, kèm theo mưa lớn. Vì vậy, các địa phương, đơn vị tuyệt đối không chủ quan, chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai theo chỉ đạo tại Công điện số 86/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10-6-2025. Trong đó, cần khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt tại các vùng trũng thấp, ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, cần xác định các điểm úng ngập để cảnh báo, hướng dẫn người dân kê cao tài sản, bảo vệ tính mạng và tài sản. Các công trình đang thi công cũng phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động và thiết bị…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.