Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 6

Kim Nhuệ| 16/10/2022 18:43

(HNMO) - Bão Nesat đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2022 với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 và còn có xu hướng mạnh thêm. Từ chiều tối nay (16-10), không khí lạnh tràn tới Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc.

Đường đi của bão số 6 hồi 16h ngày 16-10.

Bão số 6 mạnh cấp 12-13, giật cấp 16

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay (16-10), các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục lạnh về đêm và sáng, rét ở vùng núi.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C; khu vực trung du, vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 17-20 độ C. Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng hanh, lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Chiều nay (16-10), bão Nesat đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) và đi vào khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2022. Hồi 16h ngày 16-10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 950km về phía Đông Bắc với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và có xu hướng mạnh thêm.

Đến 16h ngày mai (17-10), bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Sau thời gian trên, bão có thể đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và có thể mạnh thêm.

Đến 16h ngày 18-10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16...

Do ảnh hưởng của bão nên ngày 17 và 18-10 khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13, giật cấp 15; khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10...

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu tặng quà động viên các gia đình đang bị cô lập do mưa lũ tại thôn Tây Hồ (xã Phú Hồ, huyện Phú Vang).

Khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, hôm nay (16-10), mưa tại các tỉnh, thành phố miền Trung đã giảm; lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam đang xuống.

Tính đến 17h ngày 16-10, mưa lũ đã làm 5 người chết; trong đó, thành phố Đà Nẵng 2 người, tỉnh Quảng Nam 1 người, tỉnh Thừa Thiên - Huế 2 người. Tỉnh Thừa Thiên - Huế còn 17.213 ngôi nhà bị ngập từ 0,1 đến 0,3m; tỉnh Quảng Trị còn 1.690 ngôi nhà bị ngập 0,3-1m; tỉnh Quảng Bình còn 906 ngôi nhà bị ngập 0,5-1m. Trên các tuyến quốc lộ 9C (đoạn tỉnh Quảng Bình), 15D (đoạn tỉnh Quảng Trị) và 49 (đoạn tỉnh Thừa Thiên - Huế) còn 3 điểm sạt lở lớn gây tắc đường.

Trước tình hình trên, 17h30 ngày 16-10, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 34/CĐ-QG yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải, tàu du lịch) đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tài sản trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Các tỉnh, thành phố miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với bão số 6.

Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân, tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.