Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 3

Kim Nhuệ| 27/08/2022 18:38

(HNMO) - Hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ. Trong ngày 27-8, các địa phương tiếp tục huy động lực lượng khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, hoàn lưu bão số 3 gây mưa lũ lớn, gây thiệt hại tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ; trong đó, nặng nhất là hai tỉnh: Bắc Kạn và Vĩnh Phúc.

Tính đến 17h30 ngày 27-8, mưa lũ đã làm 1 người ở tỉnh Bắc Kạn, 1 người ở tỉnh Vĩnh Phúc bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm, tràn. Ngoài ra, gió mạnh, mưa lũ đã làm 62 ngôi nhà của người dân hai tỉnh nêu trên bị hư hỏng, tốc mái; 104,95ha lúa, hoa màu, thủy sản bị thiệt hại, 2 điểm giao thông bị sạt lở... Hiện, các tỉnh, thành phố đang tiếp tục thống kê, đề xuất phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các tỉnh đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khẩn trương tìm kiếm người bị lũ cuốn trôi; khắc phục các điểm giao thông bị sạt lở và giúp người dân dựng lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống...

Còn tại thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố tiếp tục vận hành trạm bơm tiêu úng, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp. Các huyện, thị xã: Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức tiếp tục ứng trực, sẵn sàng ứng phó sự cố đê điều trên các tuyến sông: Tích, Bùi theo các cấp báo động lũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.