TTTĐ - Đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện bị cuốn trôi sau đợt mưa lớn vừa qua đang khiến nhiều hecta lúa, đất nông nghiệp của người dân có nguy cơ bị nhiễm mặn.

Ngày 17/7, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (thuộc TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang xem xét nội dung của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Điện Bàn liên quan đến việc thống nhất chủ trương cho lấy cát từ dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò để đắp đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện.
Trước đó, ngày 14/6, do tình hình mưa lớn và nước dâng cao đã khiến đập ngăn mặn thời vụ trên sông Vĩnh Điện (phường Điện Bàn Đông) bị cuốn trôi, gây mất hiện trạng.
Công trình này vừa được UBND thị xã Điện Bàn (cũ) cho phép triển khai với tổng mức đầu tư 1,3 tỷ đồng vào ngày 10/2 vừa qua.

Hiện nay, vị trí đập ngăn mặn (dài 120m) nằm cách Trạm bơm Tứ Câu 300m về phía hạ lưu và cách cầu Tứ Câu 2.500m về phía thượng lưu đã mất hiện trạng.
Do đó, chủ đầu tư hiện đang rất cần nguồn vật liệu để đắp tạm, phục vụ việc bơm nước tưới cho các diện tích lúa, đất sản xuất nông nghiệp của người dân.
Trước tình hình trên, Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Điện Bàn đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam, đề xuất về việc cho lấy cát từ dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò để đắp đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện.
Khối lượng cát cần để đắp ngập ngăn mặn theo đề xuất là khoảng 5.000m3 tại bãi chứa tạm nằm tại phường Điện Bàn Đông.
Việc đắp đập ngăn mặn xâm nhập tại sông Vĩnh Điện hiện nay là rất cần thiết, nhằm giữ nguồn nước ngọt phục vụ cho việc tưới nước nông nghiệp trong vụ Hè - Thu 2025 này.
Kể từ năm 2013 đến nay, đơn vị liên quan đã triển khai các phương án đắp đập thời vụ tại sông Vĩnh Điện để ngăn mặn, giữ ngọt nhằm đảm bảo tạo nguồn nước tưới cho khoảng 1.855 hecta đất sản xuất nông nghiệp của các phường Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc, Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.