Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày, từ 29-8 đến 2-9, là dịp lý tưởng để người dân và du khách khám phá một Hà Nội vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa năng động, hiện đại. Thủ đô đang mở ra một “bữa tiệc” trải nghiệm đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm du khách.

Hà Nội bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh bằng một không gian văn hóa đặc sắc, nơi những giá trị lịch sử, di sản và nghệ thuật truyền thống được kết nối với các sản phẩm trải nghiệm mới. Với du khách yêu thích khám phá chiều sâu văn hóa, khu vực trung tâm Thủ đô tiếp tục là điểm đến không thể bỏ qua.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, từ ngày 28-8 đến 2-9, hàng chục chương trình, vở diễn được các nhà hát trực thuộc Sở tổ chức biểu diễn miễn phí phục vụ nhân dân và du khách. Vào những ngày cao điểm, có tới 4 chương trình, vở diễn được tổ chức, tạo nên không khí nghệ thuật sôi nổi trong những ngày nghỉ lễ.
Không gian quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ là một trong những tâm điểm của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Tại đây và nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, các nghệ sĩ Hà Nội sẽ mang đến những chương trình biểu diễn phục vụ miễn phí người dân và du khách.

Những người yêu nghệ thuật truyền thống có thể tìm đến các chương trình của Nhà hát Chèo Hà Nội vào ngày 1 và 2-9 tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu, Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Trong khi đó, Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức chương trình tại xã Đại Xuyên ngày 31-8 và Vườn hoa Lạc Long Quân ngày 2-9. Một số chương trình khác được thực hiện tại xã Bát Tràng, Công viên Thống Nhất, xã Đan Phượng, xã Minh Châu và xã Phúc Sơn.
Cùng với các chương trình phục vụ miễn phí, nhiều chương trình, vở diễn chất lượng cao cũng được giới thiệu tới công chúng như “Nét duyên Chèo Hà thành” tại Rạp Đại Nam, “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” tại 31-33 Lương Văn Can và vở cải lương “Người con gái Hà thành” tại Rạp Chuông Vàng.

Điều đáng chú ý là hoạt động văn hóa dịp này không chỉ dừng ở biểu diễn nghệ thuật. Các di tích, bảo tàng và không gian văn hóa của Hà Nội cũng đồng loạt làm mới trải nghiệm để du khách có thể dành trọn một ngày khám phá Thủ đô.
Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu vực Sân chính Hồ Văn tổ chức nhiều hoạt động như trò chơi dân gian, trò chơi vận động, hoạt náo, tham quan, mua sắm, trải nghiệm tại các gian hàng, biểu diễn văn nghệ, giao lưu, Lễ hội văn hóa đọc và khám phá di sản từ ngày 26 đến 30-8.

Tại khu vực Nội tự, du khách có thể tham gia hoạt động “Kỳ đài”, trải nghiệm chạm khắc gỗ “Đưa nghề ra phố”, khám phá tour đêm “Tinh hoa đạo học và Sử đá lưu danh” vào tối thứ tư, thứ bảy và chủ nhật. Các triển lãm “Ngàn năm di sản”, “Làng Khoa bảng Đông Ngạc”, workshop “Đối thoại sơn mài” và các tác phẩm lấy cảm hứng từ di sản trong sáng tạo thiết kế cũng mở thêm những góc nhìn mới về Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Trong hành trình khám phá khu vực trung tâm, du khách cũng có thể ghé Đền Ngọc Sơn và một số di tích khác như Di tích 5D Hàm Long, Di tích 90 Thợ Nhuộm, Di tích 48 Hàng Ngang, Di tích Vạn Phúc. Đây là những địa chỉ góp phần làm nên chiều sâu lịch sử, văn hóa của Hà Nội.

Tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, các trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” và “Vùng ký ức” mang đến cho du khách những câu chuyện lịch sử được kể bằng hiện vật, hình ảnh và không gian trưng bày. Bảo tàng Hà Nội cũng có nhiều hoạt động đáng chú ý như triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tọa đàm “Lửa trên đường ray”, trưng bày ảnh “Hà Nội trong tôi” và các hoạt động giáo dục trải nghiệm như nặn tò he Xuân La, làm quạt Chàng Sơn phục vụ nhân dân và khách tham quan.
Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Phùng Quang Thắng, du lịch văn hóa là sản phẩm đặc sắc của Hà Nội. Cùng với việc tham quan các di tích, nhiều tuyến sản phẩm du lịch văn hóa đang được nâng cấp. Trong đó có tuyến trải nghiệm “Thăng Long tứ trấn” với những hoạt động bổ trợ mới, giúp du khách có thể lựa chọn hành trình khám phá đền Bạch Mã và phố cổ.

Du lịch đêm cũng là một lựa chọn hấp dẫn. Du khách có thể trải nghiệm văn hóa làng nghề và ẩm thực Hà Nội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám; khám phá tour đêm tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò; dạo phố và thưởng thức ẩm thực Tây Hồ. Đặc biệt, tối 2-9, người dân và du khách có thể thưởng thức pháo hoa tại 5 khu vực: Trước Tòa soạn Báo Hà Nội Mới, trước Bưu điện Hà Nội, Đảo Dừa - Công viên Thống Nhất, Đường đua F1 - Khu Liên hợp thể thao Quốc gia và Vườn hoa Lạc Long Quân.

Nếu là người yêu thích sự sôi động, Công viên Nước Hồ Tây là địa điểm thích hợp cho các gia đình vui chơi, giải trí. Điểm nhấn trong dịp Quốc khánh là chuỗi chương trình tổ chức vào các ngày 30-8, 1-9 và 2-9, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc và các hoạt động tương tác. Những tiết mục xiếc lửa, xiếc sức mạnh đôi tay tạo điểm nhấn trên sân khấu; các chương trình của ban nhạc, DJ và vũ đoàn mang đến không khí âm nhạc sôi động.

Ngoài ra, các trung tâm thương mại trong thành phố cũng mang tới nhiều lựa chọn. Du khách có thể kết hợp vui chơi, ẩm thực và mua sắm; khám phá thủy cung tại TimesCity, Lotte Mall Tây Hồ hoặc trải nghiệm trượt băng, bowling tại Royal City. Các mô hình giải trí trong trung tâm thương mại đặc biệt phù hợp với những gia đình muốn có một ngày nghỉ linh hoạt, không phụ thuộc nhiều vào thời tiết.
Rời khu vực trung tâm, một Hà Nội khác mở ra với không gian rộng hơn, xanh hơn và gần gũi hơn. Những làng cổ, bản làng, điểm du lịch cộng đồng ở ngoại thành đang ngày càng trở thành lựa chọn phù hợp với những du khách muốn tìm kiếm trải nghiệm mới trong kỳ nghỉ lễ.

Cách trung tâm thành phố khoảng 40km, di chuyển thuận lợi qua Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 21 và Quốc lộ 32, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là một trong những điểm đến đáng chú ý. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nơi đây sẽ diễn ra chương trình “Vui Tết Độc lập” với nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa của đồng bào dân tộc như: Không gian Chợ vùng cao phía Bắc, “Cao nguyên mở hội”…
Giám đốc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Ngô Thị Hồng Thắm cho biết, Làng đã triển khai hai sản phẩm trải nghiệm trọn gói “Dấu chân bản làng” và “Về với đại ngàn Tây Nguyên” dành cho học sinh, sinh viên. Đáng chú ý, sản phẩm “Nhịp sống bản làng” kéo dài 2 ngày 1 đêm được đưa vào khai thác trước dịp 2-9, hướng tới khách gia đình và nhóm khách người lớn. Hành trình kết hợp nghỉ dưỡng với nhiều hoạt động như mặc trang phục dân tộc, đạp xe hoặc xe đạp điện khám phá Làng, ngâm chân thư giãn, lưu trú tại trại sáng tác, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không gian văn hóa buổi tối tại bản.

Trên cung đường phía Tây thành phố, Làng cổ Đường Lâm là một lựa chọn giàu sức hút đối với những người yêu văn hóa làng quê. Cùng với tham quan làng cổ, du khách có thể trải nghiệm những nghề thủ công truyền thống như làm kẹo lạc, bánh tẻ. Đặc biệt, một số dịch vụ mới đang giúp trải nghiệm tại Đường Lâm trở nên gần gũi và sinh động hơn, trong đó có hoạt động đi xe bò dạo quanh làng.
Theo anh Hà Kế Dũng, người vận hành mô hình trải nghiệm xe bò ở Đường Lâm, điều khiến du khách thích thú là được trải nghiệm việc cho bò ăn, vuốt ve hay “mát-xa” cho bò. Chính sự tương tác này tạo nên trải nghiệm gần gũi, đặc biệt hấp dẫn với các gia đình có trẻ nhỏ.

Ở phía Tây Bắc Hà Nội, điểm du lịch cộng đồng bản Miền, Ba Vì, lại mang tới trải nghiệm về văn hóa của đồng bào Dao quần dẹt. Du khách có thể tìm hiểu nghề thuốc Nam, trải nghiệm tắm lá thuốc người Dao, thưởng thức ẩm thực địa phương và khám phá đời sống văn hóa bản địa.
Trong khi đó, phía Tây Nam Thủ đô có Điểm du lịch cộng đồng Mường Cốc. Nơi đây đang thu hút sự quan tâm của nhiều đoàn khách nước ngoài. Các hộ dân làm du lịch đã chuẩn bị nhiều hoạt động để du khách trải nghiệm cuộc sống cộng đồng như đạp xe, thưởng thức ẩm thực địa phương và tham gia các chương trình văn nghệ cùng đồng bào dân tộc Mường.

Theo Giám đốc Công ty lữ hành Travelogy Vũ Văn Tuyên, điểm du lịch cộng đồng này có 18 hành trình dành cho nhiều phân khúc khách. Trong đó có 8 cung đường đạp xe khám phá bản sắc bản Mường, 2 tuyến trekking tìm hiểu thiên nhiên và cây dược liệu, cùng 8 chương trình tour trải nghiệm, trong đó có 4 tour liên kết vùng.
Ngoài ra, trên cung đường trải nghiệm các dịch vụ du lịch, giải trí ở ngoại thành Hà Nội, Công viên Thiên đường Bảo Sơn, xã Hoài Đức, là địa điểm không nên bỏ lỡ. Chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 2-9, tại đây xây dựng chương trình trải nghiệm riêng với Lễ hội “Miền hoa cổ tích”, diễn ra từ ngày 29-8 đến hết ngày 2-9.

Lấy cảm hứng từ những khu vườn cổ tích ngập tràn sắc hoa, lễ hội kết hợp cảnh quan, chương trình nghệ thuật và hệ thống vui chơi giải trí, tạo nên một không gian phù hợp với các gia đình. Bên cạnh các hoạt động lễ hội, Công viên Thiên đường Bảo Sơn duy trì nhiều khu vực tham quan và vui chơi như Safari bán hoang dã, Thủy cung, Nông trại vui vẻ Happy Farm, Làng nghề truyền thống cùng các trò chơi trong nhà và ngoài trời. Du khách có thể trải nghiệm Đường đua gia tốc, Dinh thự hắc ám và Cosmos Theater - rạp phim 3D không kính ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại. Công viên Thiên đường Bảo Sơn mở cửa từ 8h đến 17h30 trong thời gian diễn ra lễ hội.
Như vậy, cùng với hệ thống di sản và sản phẩm du lịch văn hóa, Hà Nội đang hình thành một hệ sinh thái vui chơi, giải trí ngày càng đa dạng, hấp dẫn ở cả nội thành và ngoại thành. Đây cũng là một trong những cách Hà Nội cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, cùng Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; qua đó góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô trở thành điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.
Để bảo đảm hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ 2-9 diễn ra chất lượng, an toàn, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có văn bản yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách trong dịp cao điểm này và những tháng cuối năm.
Ngay sau đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã có văn bản đề nghị các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và các tháng cuối năm 2026. Sở đề nghị các địa phương, doanh nghiệp xây dựng chương trình, sản phẩm phù hợp; tăng cường liên kết giữa các địa phương; niêm yết giá dịch vụ công khai… nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.
Dịp này, Hà Nội miễn phí vé vào cửa tại toàn bộ di tích, danh thắng do thành phố quản lý vào ngày 2-9.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.