Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2-9 (2/9/1945 - 2/9/2025), du lịch Hà Nội được dự báo sẽ đón lượng khách tăng cao.
Các di tích lịch sử, cách mạng gắn liền với hành trình dựng nước, giữ nước của Thủ đô và đất nước hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Nhiều di tích trên địa bàn đã chuẩn bị các hoạt động và sự kiện đặc sắc, sẵn sàng chào đón khách tham quan, trải nghiệm.
Dấu ấn những “địa chỉ đỏ”
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trên địa bàn Thủ đô hiện có 46 di tích cách mạng, kháng chiến đã được xếp hạng, gồm 27 di tích cấp Quốc gia và 21 di tích cấp Thành phố; cùng 354 địa điểm được gắn biển lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến.
Những di tích lịch sử cách mạng này gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đến nay vẫn lưu giữ nhiều giá trị nổi bật. Tiêu biểu trong phong trào chống thực dân Pháp có ngôi nhà số 10 Hàng Đào - cơ sở của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục; các di tích liên quan đến các tổ chức cộng sản từ năm 1926 đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 như ngôi nhà 5D Hàm Long - nơi thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Hà Nội (tháng 3-1929), nhà 90 Thợ Nhuộm - nơi đồng chí Trần Phú khởi thảo bản “Luận cương chính trị” (tháng 10-1930), di tích Nhà tù Hỏa Lò - nơi thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ cách mạng...
Các di tích gắn với Cách mạng Tháng Tám 1945 và cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) nổi bật gồm nhà cụ An, nhà bà Hai Vẽ (phường Tây Hồ); nhà số 48 Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm) - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản “Tuyên ngôn Độc lập”; nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12-1946 tại làng lụa Vạn Phúc - nơi Người viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”; chùa Một Mái (xã Quốc Oai)... Ngoài ra, còn có nhiều địa điểm ghi dấu các sự kiện lịch sử quan trọng như Bắc Bộ Phủ, Nhà máy Điện Yên Phụ, địa đạo Nam Hồng...
Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Hà Nội cũng có nhiều di tích để lại dấu ấn sâu đậm, như hồ Hữu Tiệp - nơi chiếc máy bay B-52 của Mỹ rơi xuống làng hoa Ngọc Hà; cầu Long Biên; Tượng đài tưởng niệm người dân Khâm Thiên bị bom Mỹ sát hại; nhà và hầm D67 (Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long); hầm chỉ huy của Thành ủy ở Võng Thị...
Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, các di tích lịch sử, cách mạng không chỉ là nguồn tư liệu quý giá mà còn là điểm đến văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo du khách tìm hiểu lịch sử Việt Nam. Nhiều di tích đã được đổi mới trong trưng bày, tổ chức sự kiện, trở thành sản phẩm du lịch mang thương hiệu riêng của Hà Nội.
Đổi mới để hấp dẫn du khách
Những năm qua, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, cách mạng, kháng chiến trên địa bàn Hà Nội được triển khai thường xuyên, với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Giám đốc Ban Quản lý Di tích và danh thắng Hà Nội Nguyễn Doãn Văn cho biết, đơn vị đã tu bổ, tôn tạo nhiều di tích trọng điểm như nhà số 5D Hàm Long, di tích 48 Hàng Ngang. Một số di tích khác như nhà số 90 Thợ Nhuộm, di tích quốc gia “Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12-1946” tại làng lụa Vạn Phúc cũng được bổ sung nội dung trưng bày để phục vụ khách tham quan. “Nhằm bảo đảm nhiệm vụ chính trị và tạo sức hút cho các di tích lịch sử, cách mạng, chúng tôi đã thường xuyên bổ sung tư liệu, hiện vật, đồng thời tổ chức tuyên truyền, mở cửa đón khách tham quan quanh năm” - ông Nguyễn Doãn Văn nhấn mạnh.
Đáng chú ý, ngày 18-8 tới, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Ban Quản lý Di tích và danh thắng Hà Nội sẽ mở cửa trở lại và gắn biển công trình tại di tích 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản “Tuyên ngôn Độc lập” sau thời gian tạm đóng cửa để tu bổ. Dịp này, một số nội dung trưng bày mới cũng sẽ được giới thiệu, mang đến cho du khách trải nghiệm mới mẻ tại địa chỉ lịch sử gắn liền với chặng đường 80 năm của dân tộc.
Trong khi đó, di tích Nhà tù Hỏa Lò - biểu tượng về tinh thần đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ - tiếp tục duy trì các tour tham quan ngày và đêm, nổi bật là chuyên đề “Bút sắc, lòng son” kéo dài đến hết 31-8. Tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiều không gian sáng tạo dành cho giới trẻ đã được mở ra, kết hợp trưng bày, triển lãm... trở thành điểm đến không chỉ giới thiệu tinh hoa đạo học mà còn là không gian trình diễn nghệ thuật hấp dẫn.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, hiện hoạt động du lịch đang sôi động với lượng khách ngày một tăng. Trưởng phòng Đầu tư và Phát triển Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) Lê Hồng Thái cho biết, du lịch văn hóa và khám phá di tích lịch sử, cách mạng luôn là sản phẩm thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước. Dịp Đại lễ, dự kiến các tour tham quan Quảng trường Ba Đình, di tích 48 Hàng Ngang, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long... sẽ đón lượng khách lớn. Còn Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang khẳng định, đón mùa du lịch cao điểm, đặc biệt là dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Sở sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới, trong đó tập trung vào các sản phẩm du lịch văn hóa, khám phá di sản, di tích lịch sử, cách mạng của Hà Nội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.