Tuyến xe buýt số 10 Long Biên-Bắc Ninh có tổng chiều dài 28,5 km, gồm 33 điểm dừng trên toàn tuyến với điểm đầu tại Long Biên, điểm cuối tại bến xe Bắc Ninh, Thị xã Bắc Ninh. Lễ thông tuyến vừa diễn ra sáng nay 2/9 tại Thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh với sự tham dự của lãnh đạo TP Hà Nội, Bắc Ninh cùng đông đảo nhân dân địa phương.
![]()
Tuyến xe buýt số 10 Long Biên-Bắc Ninh có tổng chiều dài 28,5 km, gồm 33 điểm dừng trên toàn tuyến với điểm đầu tại Long Biên, điểm cuối tại bến xe Bắc Ninh, Thị xã Bắc Ninh. Lễ thông tuyến vừa diễn ra sáng nay 2/9 tại Thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh với sự tham dự của lãnh đạo TP Hà Nội, Bắc Ninh cùng đông đảo nhân dân địa phương. Đây là hoạt động tiêu biểu chào mừng 59 năm Quốc khánh 2/9, 50 năm Giải phóng Thủ đô và hướng tới nghìn năm Thăng Long-Hà Nội.
Phát biểu tại lễ khai trương, ông Bùi Xuân Dũng, Tổng giám đốc TCty Vận tải Hà Nội khẳng định, việc thông tuyến xe buýt Hà Nội-Bắc Ninh là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ và toàn diện giữa Thủ đô và xứ Kinh Bắc. Kể từ hôm nay, ngày Quốc khánh 2/9, nhân dân 2 địa phương sẽ hạn chế việc sử dụng phương tiện cá nhân mà chuyển sang đi xe buýt bởi giá rẻ (chỉ 2.500 đồng/lượt), chỗ ngồi tiện nghi, thoải mái. Điều này sẽ góp phần hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông, giảm lưu lượng cá nhân ra vào cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
![]()
* Ông Đỗ Hoàng Ân, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Thời gian qua, Hà Nội đã triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực với nhiều tỉnh, thành nằm trong khu vực trọng điểm Bắc Bộ. Việc tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ trên các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, tổ chức các tuyến chất lượng cao từ Hà Nội đi các tỉnh bạn và ngược lại đã phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân các tỉnh quanh khu vực Hà Nội. Điều này đã góp phần giải quyết tốt công tác trật tự đô thị, ùn tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông của Hà Nội và các tỉnh bạn, trong đó có Bắc Ninh, cửa ngõ phía Bắc của Thành phố.
Việc tổ chức đưa tuyến xe buýt Hà Nội-Bắc Ninh vào hoạt động trong dịp ngày lễ Quốc khánh 2/9 tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại của nhân dân giữa 2 địa phương. Đây cũng là tuyến xe buýt đầu tiên có trợ giá từ Hà Nội đi một tỉnh kế cận. Ý nghĩa ở đây không chỉ là việc tổ chức tốt công tác vận tải phục vụ nhân dân đi lại, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn thực hiện tốt các chương trình hợp tác, phát triển giữa lãnh đạo Hà Nội, Bắc Ninh cũng như các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.
![]() * Ông Nguyễn Công Ngọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
Đây là một “sự kiện” có ý nghĩa trọng đại đối với lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh, đánh dấu sự hợp tác toàn diện giữa Hà Nội và Bắc Ninh, 2 địa phương gắn bó với nhau từ lâu đời. Bắc Ninh là cửa ngõ của Hà Nội và ngược lại, mảnh đất Thăng Long là điểm tựa của xứ Kinh Bắc.Việc ra đời tuyến xe buýt nàysẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển giao thông vùng, tăng trưởng kinh tế, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trong khu vực.
Bắc Ninh sẽ làm hết sức để cùng Hà Nội tháo gỡ, giải quyết khó khăn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp di dời của Thủ đô tiến hành đầu tư, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tương lai không xa, khi các dự án đầu tư đi vào ổn định thì hiệu quả khai thác sẽ rất to lớn.
Trong lĩnh vực hợp tác giao thông vận tải, Hà Nội và Bắc Ninh đang triển khai một số dự án quan trọng, đó là việc xây dựng tuyến Quốc lộ 18, đoạn Bắc Ninh-Nội Bài và tuyến nối liền tỉnh lộ 286, 282 của Bắc Ninh với tỉnh lộ 186, 181 của Hà Nội dự kiến sẽ khởi công trong năm 2005... |
Lộ trình của tuyến: Long Biên-cầu Chương Dương-Nguyễn Văn Cừ-Ngô Gia Tự-cầu Đuống-Hà Huy Tập-ga Yên Viên-Dốc Lã-Từ Sơn-Đồng Nguyên-Viềng-Nội Duệ-Lim-Ó-Võ Cường-Hoà Đình-Bến xe Bắc Ninh. Sẽ có 16 xe loại Renault chạy liên tục từ 5h sáng đến 9h tối với 160 lượt xe/ngày. Sức chứa tiêu chuẩn của xe là 80 hành khách nhưng tối đa có thể vận chuyển được hơn 100 người. Được biết, lưu lượng vận chuyển toàn tuyến dự tính là 25 nghìn lượt hành khách/ngày; tần suất: 10 phút/chuyến. Điều này chứng tỏ nhu cầu đi lại từ Hà Nội sang Bắc Ninh và ngược lại là rất lớn. Dự kiến, TCty Vận tải Hà Nội sẽ nghiên cứu, khảo sát để có thể tăng chuyến từ 160 lượt/ngày hiện nay lên 260 lượt/ngày.
![]()
|
Cắt băng khai trương tuyến Hà Nộ-Bắc Ninh. |
Tuyến buýt Hà Nội-Bắc Ninh sẽ được kết nối với 13 tuyến khác trên toàn khu vực để có thể vận chuyển hành khách đến mọi nơi trong địa phận Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Hành khách đi xe sẽ được đưa đón tại các điểm dừng đỗ hợp lý dọc 2 bên tuyến với hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn và nhà chờ cho khách đợi xe. Với việc ra đời tuyến buýt trên, ông Dũng vui mừng tuyên bố, xe buýt Transerco đã “vươn vai” đến Thị xã Bắc Ninh, góp phần làm cho khoảng cách về không gian giữa Thủ đô Hà Nội và vùng quê quan họ ngày càng xích lại gần nhau hơn; đồng thời mong muốn tuyến này sẽ trở thành tuyến kiểu mẫu về văn minh đi xe buýt của nhân dân Thủ đô và vùng Kinh Bắc giàu truyền thống.
Sau lời phát biểu của ông Nguyễn Công Ngọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và ông Đỗ Hoàng Ân, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tuyến buýt Hà Nội-Bắc Ninh chính thức đi vào hoạt động.
Tin, ảnh: T.C