Sáng 28-8, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia - một công trình điểm nhấn mới của Thủ đô Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan và Tập đoàn Vingroup tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” để tôn vinh và khẳng định những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đạt được trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đến dự có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp.
Phát biểu khai mạc tại triển lãm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng cho biết: Trung tâm Triển lãm quốc gia với kiến trúc nổi bật, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, nằm trong Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Kiến trúc Nhà triển lãm lấy từ hình tượng Rùa vàng Kim Quy, làm nổi bật thông điệp bảo tồn ký ức lịch sử, tôn vinh bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, từng bước hiện thực hóa khát vọng hùng cường.
Bộ VHTTDL đã chủ trì xây dựng đề cương ý tưởng chủ đạo của triển lãm, phối hợp chặt chẽ với tư vấn quốc tế để hoàn thiện thiết kế bộ nhận diện, ứng dụng trong không gian tổng thể triển lãm, đảm bảo tính khái quát, tổng thể, chiều sâu tư tưởng và tính nghệ thuật, vừa mang tính hiện đại, vừa đậm yếu tố văn hóa Việt Nam.
“Dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, quá trình chuẩn bị cho triển lãm được triển khai khẩn trương, đồng bộ, hiệu quả. Trong suốt thời gian qua, Thường trực Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp, khảo sát thực địa, chỉ đạo kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới; ghi nhớ công lao to lớn của các bậc lão thành cách mạng tiền bối và tri ân đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài qua các thời kỳ đã đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi nhắc lại việc xây dựng công trình trọng điểm - Trung tâm Triển lãm quốc gia cách đây đúng 1 năm (ngày 30-8-2024), Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tại xã Đông Anh. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành có liên quan và thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực vào cuộc với tư duy đổi mới, hành động quyết liệt với sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; đã chỉ đạo, động viên, đồng hành cùng Tập đoàn Vingroup thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bám sát công trường, làm việc với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”… đồng tâm hiệp lực, vượt qua mọi khó khăn, tập trung thi công “thần tốc, táo bạo” với hơn 1.000 kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường, góp phần rút ngắn thời gian thi công từ 2 năm (theo kế hoạch ban đầu) xuống còn 10 tháng và khánh thành ngày 27-6-2025, đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra.
“Việc xây dựng Trung tâm Triển lãm quốc gia - một công trình hiện đại, khang trang là góp phần hiện thực hóa kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, phát triển theo hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” với mô hình đô thị thông minh, thành phố sáng tạo, sáng, xanh, sạch, đẹp. Quy mô của Công trình lên tới 90ha, trong đó Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia có hơn 304 nghìn mét vuông diện tích trong nhà, 200 nghìn mét vuông diện tích ngoài trời, 3 khu hội nghị tiêu chuẩn quốc tế sức chứa 5.000 người cùng hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ cao cấp, hiện đại. Tổng vốn đầu tư thuộc Top 10 Trung tâm, Hội chợ Triển lãm quốc gia, quốc tế lớn nhất thế giới… Công trình đã biến bãi đất hoang sơ ven sông Hồng trở thành một điểm đến hấp dẫn, sẵn sàng cho những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và nghệ thuật lớn của quốc gia, khu vực và thế giới; một điểm hẹn của những lễ hội của tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đánh giá, triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Để chuẩn bị tổ chức sự kiện đặc biệt quan trọng này, Thủ tướng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” và phân công Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo triển khai.
Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiều lần trực tiếp xuống công trường, khảo sát, kiểm tra, đánh giá tiến độ, đôn đốc triển khai, tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm việc tổ chức Triển lãm đúng dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm (tại Nhà triển lãm Kim Quy và khu triển lãm ngoài trời ở bốn sân Đông, Tây, Nam, Bắc).
Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước.
Đặc biệt, nội dung triển lãm đã khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm; nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; sự trù phú của sản vật trên cả 3 miền đất nước; sự phát triển, đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua.
“Triển lãm được thiết kế khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp; bố cục trưng bày phong phú, đa dạng, toàn diện; nội dung chân thực, lôi cuốn, thuyết phục; cách thể hiện hấp dẫn, ấn tượng bằng nhiều phương tiện, hình thức, phong cách, từ hiện vật, hình ảnh, tài liệu được trình chiếu bởi các công nghệ hiện đại, mang tính thực tiễn, tính hưởng thụ và chiều sâu văn hoá”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.
Theo Thủ tướng Chính phủ, nhìn lại quá trình xây dựng Trung tâm Triển lãm và công tác chuẩn bị, tổ chức Triển lãm hôm nay, chúng ta có thể khái quát bằng 36 chữ: “Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt - Thi công thần tốc, táo bạo - Hợp tác công tư hiệu quả - Kiến trúc, cảnh quan độc đáo - Công nghệ, quản lý hiện đại - Quy mô lớn, chất lượng cao”. Triển lãm phản ánh sâu sắc và là sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng của Cách mạng Việt Nam, với sự tham gia rất tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan Đảng ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các cấp, các ngành, các địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện.
Triển lãm còn là một “trường học sống động”, với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu của các thế hệ cha anh đi trước; từ đó tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đã đóng góp tích cực, hiệu quả để hoàn thành công trình và tổ chức Triển lãm; đồng thời, đề nghị Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt tất cả các hoạt động triển lãm, chương trình nghệ thuật, hội nghị, giao lưu, gặp gỡ, diễn đàn…
Triển lãm Thành tựu đất nước được tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời của Trung tâm Triển lãm quốc gia lên đến gần 260.000m2, với nội dung trưng bày lớn nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, toàn bộ toà nhà mang tên “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” được dành riêng để thể hiện không gian văn hoá đặc sắc, nghệ thuật độc đáo của dân tộc ta qua các vùng, miền của cả nước.
Triển lãm gồm 3 phân khu: Trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); triển lãm ngoài trời; triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A).
Trong đó, phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy) có chủ đề “Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới”, khái quát chiều dài lịch sử của dân tộc, những thành tựu lớn lao và những huyền thoại bất tử của lịch sử dựng nước và giữ nước.
Phân khu gồm 6 không gian trưng bày với các chủ đề: "Việt Nam - Đất nước - Con người"; "95 năm cờ Đảng soi đường"; "Kiến tạo phát triển"; "Tỉnh giàu nước mạnh"; "Đầu tàu kinh tế"; "Khởi nghiệp kiến quốc".
Ở phân khu triển lãm ngoài trời có chủ đề “Hội nhập và phát triển” gồm các không gian trưng bày: "Vì tương lai xanh", "Khát vọng bầu trời", "Thanh gươm và lá chắn", "Ngày hội non sông" và không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật.
Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa có chủ đề “Hội nhập và sáng tạo” gồm các không gian trưng bày có chủ đề: "Sáng tạo để kiến thiết" và "Việt Nam và thế giới".
Một trong những điểm nhấn nổi bật của Triển lãm chính là việc ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ hiện đại và giới thiệu nhiều ý tưởng trưng bày sáng tạo lần đầu tiên xuất hiện trong một triển lãm quy mô quốc gia. Công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường, màn hình cảm ứng tương tác, mô hình 3D và trình chiếu đa phương tiện sẽ được tích hợp đồng bộ trong các không gian trưng bày, giúp công chúng không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tương tác, khám phá và trải nghiệm, giúp nội dung được truyền tải một cách trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn.
Không gian trưng bày của UBND thành phố Hà Nội có chủ đề “Không gian truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025”, trong đó nổi bật là những lĩnh vực then chốt trong các ngành kinh tế trụ cột của Thủ đô: Nông nghiệp, Du lịch và Công thương. Khu trưng bày cho thấy sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa làng quê và đô thị, giữa di sản và công nghệ. Các không gian được chia thành 6 nội dung chính:
Không gian trưng bày thủ công mỹ nghệ với chủ đề “Nét son Hà Nội” tôn vinh những giá trị thủ công, mỹ nghệ truyền thống đặc sắc như: Gốm sứ, mây tre, sơn mài, khảm trai… hình thành từ bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Hà Nội.
Không gian trình diễn làng nghề “Tinh hoa phố nghề Hà Nội” giới thiệu vùng đất ngàn năm văn hiến với hơn 1.000 làng nghề truyền thống.
Không gian trưng bày sản phẩm công nghệ - khu công nghệ cao - khu công nghiệp mang chủ đề “Công nghệ tiên phong” hội tụ những thành tựu nổi bật, từ các giải pháp trí tuệ nhân tạo, phần mềm quản lý thông minh đến việc ứng dụng công nghệ số trong nhiều lĩnh vực như: Y tế, giao thông, xây dựng, bưu chính, viễn thông… Không gian khắc họa hình ảnh một Thủ đô tiên phong đổi mới sáng tạo, giữ vị thế “lá cờ đầu” trong sản xuất, ứng dụng và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ đời sống xã hội.
Không gian ẩm thực Hà Nội có chủ đề “Món quà Hà Nội”, tôn vinh những hương vị đặc trưng của Thủ đô: Cốm làng Vòng, giò chả Ước Lễ, ô mai ngọt dịu, kẹo lạc, kẹo dồi giòn tan, chè sen long nhãn, trà sen Bách Diệp ngát hương…
Không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống “Mạch nguồn văn hiến” tái hiện dòng chảy di sản đã âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Việt. Công chúng được trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống như viết thư pháp, làm nón, làm quạt, nặn tò he… Người xem còn thấy các biểu trưng của Hà Nội như: Nhà hát Lớn, chợ Đồng Xuân, Ô Quan Chưởng... thể hiện niềm tự hào về lịch sử hào hùng của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Không gian trưng bày sinh vật cảnh có chủ đề “Làng trong phố”, tái hiện hình ảnh làng quê Bắc Bộ giữa lòng đô thị hiện đại qua những cảnh sắc mộc mạc như cổng làng cổ, mái đình rêu phong, bức tường gạch bạc màu thời gian…
Bên cạnh đó, trong không gian Hà Nội, công chúng còn được thưởng thức các chương trình nghệ thuật truyền thống như ca trù, hát xẩm, chèo, tuồng, trình diễn áo dài…
Không gian “Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025” của Hà Nội không chỉ là dịp tôn vinh hành trình văn hóa ngàn năm của Thủ đô, mà còn khẳng định sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và đổi mới, giữa di sản và sáng tạo.
Những hoạt động nổi bật tại Triển lãm
- Ngày 29-8 (thứ 6): Diễn đàn "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số"; hội thảo "Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số" do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì; chương trình nghệ thuật do UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì tại sân Bắc.
- Ngày 30-8 (thứ 7): Lúc 20 giờ, chương trình nghệ thuật do Bộ Công an chủ trì tại sân Bắc.
- Ngày 31-8 (chủ nhật): Lúc 20 giờ, chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam" do UBND thành phố Hà Nội chủ trì tại sân Bắc.
- Ngày 1-9 (thứ 2): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.
- Ngày 2-9 (thứ 3): Lúc 20 giờ, chương trình nghệ thuật do UBND TP Huế chủ trì.
- Ngày 3-9 (thứ 4): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.
- Ngày 4-9 (thứ 5): Lúc 9 giờ, Diễn đàn doanh nghiệp thành phố Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh do UBND thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.
- Ngày 5-9 (thứ 6): Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ tại sân Bắc với chương trình nghệ thuật "80 năm-Con đường vinh quang". Chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.
Triển lãm mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ, liên tục trong các ngày từ 29-8 đến hết ngày 5-9-2025; riêng ngày 28-8, mở cửa từ 13h.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.