1h45 sáng 15/9/2004 các trận đấu mở đầu cho mùa cúp C1 mới sẽ bắt đầu khởi tranh. 8 trận đấu thuộc các bảng E, F, G, H sẽ thi đấu trước. Sau đó 24 giờ đồng hồ 8 trận đấu thuộc các bảng A, B, C, D tiếp tục diễn ra kết thúc loạt trận khai mạc của cúp C1.
Đội Arsenal vui mừng
thắng lợi
Mùa bóng năm ngoái Arsenal là một trong những tên tuổi lớn nhất bị loại ở vòng tứ kết cúp C1. Arsenal thua Chelsea trong trận thua đầu tiên sau 19 trận không thua CLB của tỷ phú Abramovich. Tuy thất bại ở cúp C1 nhưng tại giải trong nước Arsenal tiếp tục giành được những trận đấu không thua. Kết thúc mùa giải vô địch Anh Arsenal đăng quang với thành tích 26 trận thắng, 12 trận hòa.
Mùa bóng năm nay nhà đánh cá bóng đá của Anh William Hill đã không ngần ngại cho khả năng vô địch cao nhất thuộc về CLB Arsenal, CLB hạng nhất của bóng đá nhà nghề Anh hiện đang giữ trong tay kỷ lục 45 không thua ở giải vô địch quốc gia Anh. Thêm một kỷ lục đáng kể khác sau 5 vòng đấu đầu tiên của bóng đá Anh mùa mới Arsenal là CLB duy nhất toàn thắng với 19 lần chọc thủng lưới các CLB đồng hạng! Chỉ riêng việc ghi được 19 bàn thắng trong 5 trận Arsenal cũng để lại một kỷ lúc hiếm có trong những trận đấu xuấtphát của bóng đá Anh. Arsenal ghi được nhiều bàn thắng hơn Chelsea đứng thứ 2 bóng đá Anh với 13 bàn! Vấn đề lúc này là lịệu Arsenal có biến được chiến thắng của họ ở giải trong nước thành những chiến thắng ở cúp C1 châu Âu hay không? Đây là câu hỏi được rất nhiều người hâm mộ Arsenal đặt ra.
Sáng mai Arsenal bắt đầu đấu trận đầu tiên ở bảng F trên sân nhà tiếp CLB Hà Lan PSV Eindhoven. Ông HLV Arsene Wenger tin tưởng cho biết: "Tôi hy vọng niềm tin của Arsenal trong cuộc chinh phục cúp C1 châu Âu vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả những khát vọng chiến thắng và vinh quang của các cầu thủ Arsenal vẫn thường xuyên gởi gắm ở chiếc cúp giầu có nhất và cũng là vinh quang nhất của châu Âu. Năm nào Arsenal cũng thi đấu ở cúp C1 nhưng năm nay hy vọng và lòng tin vào chức vô địch của chúng tôi là lớn lao nhất". Ông HLV người Pháp này cho các phóng viên biết tiếp: "Năm ngoái là mùa bóng thứ 6 tôi làm việc với Arsenal. Năm nay là mùa bóng thứ 7. Tôi kiên nhẫn chờ đợi Arsenal trưởng thành như lúc này. Chưa khi nào chúng tôi có đủ điều kiện chiến thắng để giành cúp C1 như mùa bóng năm nay". Người trong cuộc hy vọng như vậy. Mùa cúp năm nay dẫn đánh cá bóng đá Anh còn hy vọng lớn hơn nhiều vào CLB Arsenal của họ. William Hill trong cuộc chơi may rủi này đã mạnh dạn cho khả năng Arsenal giành chức vô địch lớn hơn cả khạ năng năng vô địch của CLB 9 lần giành cúp C1 Real Madrid của Tây Ban Nha. Khả năng vô địch của Arsenal là 5-1 lớn hơn chút ít khả năng vô địch của Real Madrid là 6-1. Tuy vậy danh thủ Vieira, đội trưởng Arsenal, nói: "Nếu mùa bóng năm nay Arsenal không giành được cúp C1 châu Âu có nghĩa toàn bộ đội bóng của chúng tôi đã bỏ qua mất một cơ hội vài chục năm mới lại có một lần. Năm nay Arsenal có thừa sức mạnh để làm nên một chiến thắng kép". Arsenal hiện nay là CLB có cú xuất phát hay nhất ở các giải quốc gia châu Âu. Arsenal hiện nay cần chứng minh thêm rằng tại cúp C1 họ cũng cũng làm được những trận thắng tượng tự như ở giải quốc gia. Trận gặp PSV này Vieira sẽ lại dẫn dắt các cầu thủ của anh thi đấu sau khi danh thủ người Pháp này vắng mặt tại trận đấu gần đây nhất của Arsenal thắng Fulham 3-0. Vieira cho biết: "Tôi cần có một vài trận đấu nữa để lấy lại được phong độ cần thiết. Tuy vậy ngay trong trận đấu gặp PSV hôm nay một chiến thắng trên sân nhà của Arsenal là vô cùng quan trọng".
Cùng sự trở lại của Vieira HLV Wenger có thể sẽ để danh thủ Jose Reyes vào thi đấu trong đội hình xuất phát. Arsenal trong trận khai mạc này sẽ chỉ vắng có hậu vệ Sol Campbell do chấn thương mà thôi.
Cùng thi đấu trong ngày đầu tiên này AC Milan sẽ hành quân tới Ucraina gặp Donetsk tại bảng F. Chelsea cũng phải chơi trận sân khách gặp Pari St.Germain (PSG) tại bảng H. Cùng bảng này các nhà đương kim giữ cúp Porto của Bồ Đào Nha sẽ phải chơi trận đầu tiên bảo vệ chức vô địch của mình ngay trên sân nhà tiếp các cầu thủ Nga CSKA Mátxcơva. Nếu nói Arsenal mùa cúp C1 năm nay đang chuẩn bị cho một cuộc chinh phục cúp C1 rất hiếm hoi của họ thì một CLB Anh khác là Chelsea cũng đang trong cuộc tìm kiếm chiếc cúp C1. Không thua trận nào tại giải trong nước với 4 trận thắng, một trận hòa năm nay tại cúp C1 Chelsea sẽ có cuộc gặp gỡ rất thú vị với đương kim giữ cúp Porto ở bảng H. Đây là cuộc gặp lại giữa Jose Mourinho và các học trò vô địch cúp C1 cũ của ông. Mourinho chưa phát biểu gì với cuộc gặp gỡ Porto ở vòng đấu sắp tới. Ông cho biết: "Vấn đề của bất cứ một trận đấu nào trong bóng đá là phải biết chiến thắng đối phương ở trận cuối cùng. Tôi đã có linh cảm sẽ gặp lại Porto ở cúp C1 châu Âu. Và tôi đang mường tượng ra cuộc so giầy với CLB cũ này. Chúng tôi quá hiểu nhau."
Lịch thi đấu (1h45- ngày 15/9)
Bảng E
- Arsenal/PSV Eindhoven
- Panathinaikos/Rosenborg
Bảng F
- Celtic/Barcelona
- Donetsk/AC Milan
Bảng G
- Inter Milan/Bremen
- Valencia/Anderlecht
Bảng H
- Porto/CSKA Mátxcơva
- PSG/Chelsea
Minh Thắng
WILLIAM HILL cho khả năng vô địch cúp C1 2004-2005
5-1 Arsenal
6-1 Real Madrid
7-1 Chelsea
8-1 AC Milan, Manchester United
9-1 Barcelona
12-1 Juventus
14-1 Valencia
20-1 Inter Milan , Roma
22-1 Bayern Munich
28-1 Deportivo , Porto
33-1 Liverpool
40-1 Monaco
50-1 Lyon
66-1 Ajax Amsterdam , Leverkusen, Fenerbahce, Paris St Germain, PSV
Eindhoven, Bremen
80-1 Celtic, CSKA Moscow, Panathanaikos
150-1 Olympiakos , Shaktar Donetsk , Dynamo Kiev
200-1 Sparta Prague
250-1 Anderlecht
300-1 Rosenborg Trondheim
500-1 Maccabi Tel Aviv
Đình Thịnh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.