Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc hội hoa Xuân quận Đống Đa năm 2023

Nguyệt Ánh| 08/01/2023 21:47

(HNMO) - Tối 8-1, quận Đống Đa tổ chức Lễ khai mạc hội hoa Xuân chào năm mới Quý Mão 2023.

Múa Lân chào mừng khai mạc hội hoa Xuân quận Đống Đa

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn nhấn mạnh, hội hoa Xuân nhân dịp Tết truyền thống của dân tộc là một nét đẹp văn hóa được hình thành từ lâu đời đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân quận Đống Đa nói riêng và người dân Thủ đô nói chung. Điểm đặc biệt của hội hoa Xuân - Tết truyền thống là chỉ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15 cho đến ngày 30 tháng Chạp tạo nên không khí Tết của Hà thành.

Lãnh đạo quận Đống Đa thăm các gian hàng tại hội hoa Xuân.

Hội hoa Xuân quận Đống Đa được tổ chức với mục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, gìn giữ nét đẹp văn hóa của người Hà Nội, quảng bá hình ảnh quận Đống Đa có bề dày lịch sử, thanh lịch, văn minh đến bạn bè trong nước và quốc tế, các chương trình, sự kiện, hoạt động văn hóa truyền thống quan trọng như hội hoa Xuân truyền thống sẽ góp phần đưa quận trở thành điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn".

Theo đó, ngày 8-1 đến 17h ngày 18-1-2023, hội hoa Xuân quận Đống Đa chào năm mới Quý Mão 2023 được tổ chức tại số 42-44 phố Hoàng Cầu (phường Trung Liệt), từ 8 đến 22h hằng ngày.

Khách hàng tham quan, mua bán các loại hoa chơi Tết

Hội hoa Xuân có nhiều ngành hàng, gồm: Quất, hoa tươi, hoa đào; ngành hàng trang trí, đồ giả cổ, hoa lụa; các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống… phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán của nhân dân.

Để hội hoa Xuân được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, bảo đảm văn minh thương mại, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy, an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa đề nghị UBND phường Trung Liệt, Công ty TNHH Truyền thông đa phương tiện RICH - đơn vị quản lý hội hoa Xuân, hộ kinh doanh, người bán hàng, khách hàng và các tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội quy tại hội hoa Xuân theo quy định.

Gian hàng quất cảnh được nhiều người dân quan tâm.

Thông qua việc tổ chức hội hoa Xuân, quận Đống Đa mong muốn giới thiệu về các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn, về những sản phẩm hoa đặc trưng, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của nhân dân trong dịp Tết, hình thành không gian giao thương, dịch vụ, thương mại; tạo động lực phục hồi, phát triển kinh tế quận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc hội hoa Xuân quận Đống Đa năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.