Kinhtedothi - Tối 12/12, tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã khai mạc Hội chợ “Made in Vietnam”. Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên đã đến dự và nhấn nút khai mạc hội chợ.
Hội chợ có quy mô 300 gian hàng (tăng gấp 1,8 lần so với năm 2024) đã thu hút gần 100 doanh nghiệp sản xuất, Hợp tác xã, Hiệp hội ngành nghề đến từ 15 tỉnh, thành phố (Điện Biên, Lai Châu, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Nha Trang, Cà Mau…) trưng bày, giới thiệu sản phẩm Việt Nam chất lượng cao.
Năm nay, hội chợ có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nổi tiếng trong các lĩnh vực như: Công ty CP Tập đoàn Điện Quang, Công ty CP Máy tính Thánh Gióng, Công ty TNHH Anherb Việt Nam, Công ty CP Thời trang Haki, Không gian văn hóa Trà Việt...
Đến với hội chợ, người tiêu dùng và du khách sẽ được tham quan, mua sắm các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP (cua Cà Mau, yến sào Nha Trang, cốm, giò chả Hà Nội…), sản phẩm từ làng nghề truyền thống (đồ gỗ mỹ nghệ Phú Xuyên, sừng Thụy Ứng, tranh sơn mài Hạ Thái, tranh thêu Mỹ Đức…), thực phẩm (sữa chua Ba Vì, giò bê Nghệ An, nem chua Thanh Hóa), dệt may, da giày (các sản phẩm từ lụa, áo dài, complet veston, áo sơ mi, quần áo trẻ em), các sản phẩm phụ kiện thời trang (giày dép, ví da…).
Giám đốc Hợp tác xã sầu riêng Đắk Lắk (tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Hồng Nam thông tin, năm nay người dân trồng sầu riêng của Đắk Lắk được mùa thu hoạch nhưng hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Việc TP Hà Nội tổ chức Hội chợ “Made in Vietnam” đã tạo cơ hội cho người nông dân tỉnh Đắk Lắk quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng. Vì vậy, người nông dân tỉnh Đắk Lắk mong muốn, TP Hà Nội tổ chức nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm. Qua đó, tạo điều kiện để nông sản các địa phương có cơ hội đến được với người tiêu dùng Hà Nội.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Ánh Dương cho biết, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/3/2025 của UBND TP Hà Nội về việc giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đột phá để quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 của Thành phố đạt trên 8%. Để thực hiện được kế hoạch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai nhiều giải pháp, đồng hành cùng các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, tổ chức kết nối giao thương, đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng.
Nắm bắt được xu hướng, tâm lý người tiêu dùng trong thời điểm cuối năm, Sở Công Thương Hà Nội đã triển khai chuỗi các chương trình Xúc tiến thương mại trên địa bàn TP Hà Nội. Qua đó, kích cầu và bình ổn thị trường cuối năm, tăng cường quảng bá sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, đảm bảo người dân Thủ đô được tiếp cận nguồn hàng chất lượng, giá cả hợp lý, ….
"Sự hiện diện đông đảo và chất lượng của các doanh nghiệp tham gia cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của hàng Việt Nam trong những năm gần đây và người tiêu dùng đã tin tưởng vào hàng Việt Nam. Những sản phẩm được trưng bày tại hội chợ năm nay không chỉ đạt chuẩn về kỹ thuật, chất lượng, mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo, lòng nhiệt huyết và khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Việt. Đây là động lực quan trọng giúp hàng Việt ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường khu vực và quốc tế” - ông Nguyễn Ánh Dương nhấn mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.