Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai hội truyền thống kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Nguyễn Thanh - Quang Thái| 25/02/2023 12:04

(HNMO) - Sáng 25-2, tại cụm di tích Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng long trọng tổ chức khai hội truyền thống kỷ niệm 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2023).

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố dự lễ kỷ niệm.

Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương.

Tại lễ khai hội, các đại biểu cùng nhân dân địa phương và khách thập phương đã tham dự lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức Hai Bà Trưng cùng nghĩa quân trong cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược Đông Hán ra khỏi bờ cõi đất nước, khôi phục  “nghiệp xưa họ Hùng”, độc lập, tự chủ cho dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tại Di tích Đền - Đình - Chùa Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dâng hương tại di tích.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử Việt Nam do phụ nữ lãnh đạo, hiên ngang phủ nhận cường quyền phương Bắc. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng làm chấn động cả cõi trời Nam và thắng lợi của cuộc khởi nghĩa lịch sử này cũng đã khắc dấu son đầu tiên, khẳng định vai trò to lớn của người phụ nữ Việt trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, làm vẻ vang, rạng danh non sông đất nước.

Tưởng nhớ công ơn Hai Bà và các danh tướng, nghĩa sĩ, khắp trên cả nước, đâu đâu cũng có di tích gắn với cuộc khởi nghĩa lịch sử với hoạt động lễ hội kỷ niệm được tổ chức thường niên, góp phần phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, giáo dục lịch sử cho các thế hệ.

Một màn biểu diễn nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Tại Cụm di tích Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng, Lễ hội kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 6 âm lịch hằng năm là một trong những lễ hội đặc sắc của người dân Thủ đô, với nhiều nghi thức truyền thống trang trọng, thiêng liêng, tiêu biểu, như: Lễ cấp thủy, rước nước sông Hồng về đền thờ để tiến hành lễ mộc dục theo nghi thức cổ truyền. Bên cạnh đó, là các hoạt động vui chơi truyền thống, nhằm tăng sức hấp dẫn cho lễ hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai hội truyền thống kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.