Chỉ trong hơn một tuần, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau đó mạnh lên thành bão số 4 đã để lại hậu quả nặng nề tại nhiều tỉnh, thành phố. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống người dân sau mưa lũ.
Chiều 21-8, bão số 4 hình thành. Đây là cơn bão khá dị thường khi duy trì ảnh hưởng trên vịnh Bắc Bộ trong khoảng 5-6 ngày, lâu hơn đáng kể so với thời gian thường gặp của các cơn bão khác là 1-2 ngày.
Trong thời gian này, bão duy trì cường độ cấp 8-9, giật cấp 11, gây sóng to, gió lớn và biển động mạnh. Đặc biệt, trong đất liền, nhiều địa phương đã hứng chịu lượng mưa rất lớn do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và bão số 4.

Mưa lớn kéo dài đã gây đợt lũ lớn trên 6 tuyến sông trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố. Riêng tại Hà Nội, mực nước hầu hết các sông nội địa như: Cầu, Bùi, Tích, Đáy, Cà Lồ đều lên mức báo động II, báo động III.
Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến ngày 28-8 cho thấy, bão số 4 đã khiến 2 người chết; 1.075 nhà dân hư hỏng, tốc mái, trong đó riêng tại Lạng Sơn có đến 814 ngôi nhàthiệt hại.
Mưa lớn cũng khiến 8.496 nhà dân bị ngập. Đến nay (28-8), vẫn còn 1.758 ngôi ngôi nhà bị ngập (chủ yếu tại Bắc Ninh, Ninh Bình). Tại các địa phương hiện còn 2.531 hộ dân bị chia cắt do đường vào bị ngập.
Các cơ quan chuyên mô của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng thống kê có 32.930 ha lúa, hoa màu bị ngập; 1.431ha cây trồng các loại bị thiệt hại; 213 con gia súc và 12.847 con gia cầm bị chết, cùng 1.027,9 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại...
Ngay từ khi còn là áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, Cục Khí tượng Thuỷ văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã xác định đây là cơn bão có diễn biến phức tạp, có thể gây mưa lớn kéo dài trên đất liền, phạm vi rộng. Do đó, công tác chỉ đạo, ứng phó đã được thực hiện quyết liệt từ sớm, từ xa tại tất cả các cấp từ Trung ương đến cơ sở.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 57/CĐ-TTg chỉ đạo các tỉnh, thành phố Bắc Bộ đến Quảng Trị ứng phó với bão và mưa lũ. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai.

Trong thời gian bão hoạt động, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 7.751 hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân. Hiện, chỉ còn vài trăm hộ dân đang tiếp tục chờ nước rút để trở về nhà.
Tại tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương đã khắc phục 3 cầu tạm bị lũ cuốn trôi tại xã Tam Thái để bảo đảm điều kiện đi lại cho người dân, học sinh đến trường trước thời điểm khai giảng năm học mới. Trong khi ngành điện lực cũng đã tổ chức khôi phục sự cố, cấp điện trở lại cho khoảng 193.000 khách hàng…
Trên cơ sở nhận định tình hình thời tiết, thiên tai thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để triển khai công tác khắc phục hậu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57/CĐ-TTg.
Các địa phương sớm khôi phục hạ tầng giao thông, hệ thống điện, cung cấp nước sạch, vệ sinh trường lớp để bảo đảm các điều kiện cho năm học mới. Trường hợp vượt quá khả năng, địa phương có văn bản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9; kịp thời tham mưu, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả nhanh nhất nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.