Hiện nay, cả nước chỉ còn khoảng 140 cá thể gấu bị nuôi nhốt, trong đó có tới 68 cá thể (chiếm 49%) tại xã Phúc Thọ (Hà Nội). Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) kêu gọi đưa số gấu nuôi nhốt tại xã này đến các trung tâm cứu hộ, nhằm chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại Thủ đô.
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa có văn bản đề nghị Chi cục Kiểm lâm Hà Nội và UBND xã Phúc Thọ có những hành động quyết liệt nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật tại xã Phúc Thọ.

Đại diện ENV cho biết, trong năm 2005, hơn 4.300 cá thể gấu được phát hiện bị nuôi nhốt tại các trang trại tư nhân trên cả nước để phục vụ nhu cầu khai thác mật gấu.
Tuy nhiên, sau hơn 20 năm nỗ lực dưới vai trò quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng sự phối hợp của lực lượng công an, kiểm lâm, các tổ chức bảo tồn và cộng đồng, số lượng gấu bị nuôi nhốt tại các trang trại đã giảm tới 97% trên phạm vi toàn quốc.
Hiện nay, cả nước chỉ còn khoảng 140 cá thể gấu bị nuôi nhốt, nhưng đáng chú ý khi trong đó có tới 68 cá thể (chiếm 49%) tại xã Phúc Thọ (thành phố Hà Nội).

Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV đề xuất, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cần chủ động phát huy vai trò quản lý và phối hợp chặt chẽ với UBND xã Phúc Thọ cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai những hoạt động quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại Thủ đô.
Trước mắt, ENV kiến nghị chuyển toàn bộ 68 cá thể gấu hiện đang bị nuôi nhốt tới các trung tâm cứu hộ. Đồng thời, kỳ vọng sớm chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại xã Phúc Thọ khi có sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng.
Cũng theo đại diện ENV, nhằm góp phần thúc đẩy chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu tại xã Phúc Thọ, từ tháng 6 đến tháng 8-2026, ENV sẽ triển khai một chiến dịch sâu rộng với nhiều hoạt động trọng tâm.
Các hoạt động này bao gồm nâng cao nhận thức cho người dân qua các phương tiện truyền thông; tăng cường giám sát của cộng đồng với các vi phạm về gấu và hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc phát hiện, xử lý vi phạm liên quan tới gấu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.