Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kết thúc phiên tòa xét xử băng nhóm Nguyễn Quang Nguyên và đồng bọn án tuyên từ tù treo đến chung thân

ANHTHU| 20/12/2005 08:16

Sau gần 2 tuần làm việc (từ ngày 8-12), phiên tòa xét xử 30 bị cáo thuộc băng nhóm Nguyễn Quang Nguyên và đồng bọn với hàng loạt tội danh: giết người; cướp tài sản; cố ý gây thương tích; tổ chức đánh bạc... đã kết thúc.

Sau gần 2 tuần làm việc (từ ngày 8-12), phiên tòa xét xử 30 bị cáo thuộc băng nhóm Nguyễn Quang Nguyên và đồng bọn với hàng loạt tội danh: giết người; cướp tài sản; cố ý gây thương tích; tổ chức đánh bạc... đã kết thúc.

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, trong đó Nguyễn Đức Thọ (Thọ “mốc”), Lê Văn Nhân, Nguyễn Huy Hoàn và đồng bọn dùng súng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp xe Dylan tại các phố Hàm Long, Lý Nam Đế vào rạng sáng ngày 16-8-2004.

Bị cáo Nguyễn Quang Nguyên - đầu vụ, đã có 5 tiền án, tiền sự, bị truy tố với 5 tội danh: giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; cướp tài sản; đánh bạc; không tố giác tội phạm.

Bản án cuối cùng dành cho Nguyễn Quang Nguyên là tù chung thân.

Trong vụ án này, người to mồm kêu oan nhất lại là Nguyễn Đức Thọ (Thọ “mốc”, SN `1972, trú tại tổ 57 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) - kẻ từng 3 lần “xộ khám”, đi đâu cũng có “hàng nóng” (súng) giắt lưng.

Tuy nhiên, với những chứng cứ đầy đủ do cơ quan điều tra đưa ra, Thọ “mốc” đã phải nhận tội và nhận mức án 14 năm tù giam. Đám đệ tử của y dù tỏ ra “ngây thơ” cũng không thoát tội: Nguyễn Huy Hoàn 15 năm tù; Lê Văn Nhân 13 năm tù; Phạm Anh Tuấn 8 năm tù và Bùi Xuân Cường 7 năm tù giam.

Bị cáo Phan Trọng Vĩnh (tức Vĩnh “chập”, SN 1974, trú tại số 4 ngõ 42 Kim Giang, quận Thanh Xuân) - “chuyên gia cướp sới bạc” bị tuyên phạt 12 năm tù giam. Đám đàn em của y cũng lần lượt nhận các mức án: Nguyễn Tâm Thọ 14 năm tù; Lương Hải Đăng 11 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh 11 năm tù; Phạm Quang Cường 10 năm tù; Nguyễn Thị Hạnh 9 năm tù và Nguyễn Thế Cường 7 năm tù giam.

16 bị cáo còn lại phạm các tội: đánh bạc, cướp tài sản, cố ý gây thương tích... trong những vụ án nêu trên và một số vụ án khác phải nhận các mức án khác nhau, cao nhất là 7 năm tù giam. Bị cáo Phạm Văn Tuấn (Tuấn “nhảy”, SN 1949) bị phạt 15 tháng tù, nhưng được hưởng án treo.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Kết thúc phiên tòa xét xử băng nhóm Nguyễn Quang Nguyên và đồng bọn án tuyên từ tù treo đến chung thân

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.