Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi và người đồng cấp Syria Asaad al-Shaibani cùng Đặc phái viên Mỹ Tom Barrack đã gặp nhau tại thủ đô Amman (Jordan) ngày 12-8 để thảo luận các phương án hỗ trợ tái thiết Syria.
Nhiều vấn đề đã được thảo luận như cách thức tăng cường hợp tác và phối hợp giữa ba bên nhằm phục vụ cho sự ổn định, "chủ quyền và an ninh khu vực" của Syria… Damascus cho biết các bên đã đồng ý thành lập một nhóm công tác “để hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ Syria nhằm củng cố lệnh ngừng bắn tại tỉnh Suwayda và tìm ra giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng”.
Cuộc gặp ba bên này là sự tiếp nối cuộc họp diễn ra trước đó tại Amman hôm 19-7 về các cuộc đụng độ đẫm máu tại tỉnh Suwayda-nơi có đa số người Druze sinh sống khiến 1.400 người thiệt mạng trước khi một lệnh ngừng bắn chấm dứt đổ máu được thực thi. Israel đã không kích vào quân đội Syria và trung tâm thủ đô Damascus, với lý do bảo vệ người Druze.
Bên cạnh những thách thức an ninh, Syria đang phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn về kinh tế và xã hội. Năm 2017, Liên hợp quốc ước tính cần ít nhất 250 tỷ USD để tái thiết Syria sau nhiều năm nội chiến. Một số chuyên gia cho rằng, con số này có thể lên tới ít nhất 400 tỷ USD.
Hiện tại, một số quốc gia, trong đó có Saudi Arabia, Qatar và nhiều nước khác đã cam kết đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng lại cơ sở hạ tầng của Syria.
Tại nước láng giềng Iraq, Bộ trưởng Năng lượng Syria Mohammed al-Bashir đã thảo luận với người đồng cấp Iraq Hayan abdel-Ghani về khả năng tái khởi động đường ống dẫn dầu giữa thành phố Kirkuk ở miền Bắc Iraq và thị trấn ven biển Baniyas của Syria.
Hãng thông tấn SANA dẫn lời ông al-Bashir cho biết Syria nhập khẩu 3 triệu thùng dầu mỗi tháng ngoài sản lượng khai thác trong nước để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Theo Bộ trưởng Abdel-Ghani, hai nước có thể nghiên cứu việc tái khởi động đường ống dẫn dầu bị hư hại nặng nề trong các cuộc xung đột hoặc có thể xây dựng một đường ống mới.
Trước khi chiến tranh nổ ra vào năm 2011, ngành dầu mỏ là trụ cột của nền kinh tế Syria, với sản lượng khoảng 380.000 thùng mỗi ngày và xuất khẩu chủ yếu sang châu Âu, mang lại hơn 3 tỷ USD vào năm 2010.
Theo Aljazeera
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.