Theo dõi Báo Hànộimới trên

Italia nhọc nhằn vào tứ kết Euro 2020

Theo Viết Tuệ - Đồ họa: Minh Phúc/Zingnews.vn| 27/06/2021 06:43

Hai bàn của Federico Chiesa và Matteo Pessina giúp Italia thắng Áo 2-1 ở trận 1/8 Euro rạng sáng 27-6 (giờ Hà Nội).

Tuyển Áo đã chơi một trận kiên cường, vượt lên chính mình để cầm hòa Italia sau 90 phút. Dù vậy, sang hiệp phụ thứ nhất, Áo bị Federico Chiesa (phút 95) và Matteo Pessina (phút 105) chọc thủng lưới. Bàn thắng của Sasa Kalajdzic (phút 114) chỉ mang tính chất danh dự cho thầy trò huấn luyện viên Franco Foda.

Thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini nối dài mạch thắng ở Euro 2020 lên con số 4. Họ sẽ đụng độ Bỉ hoặc Bồ Đào Nha tại tứ kết.

Italia chật vật vượt qua đội Áo. Ảnh: Reuters

Guardian cho rằng, Áo đã dùng tất cả sức lực, khả năng để cầm hòa Italia 0-0 sau thời gian chính thức. Thậm chí, nếu may mắn, đội bị đánh giá ở cửa dưới trận này có thể gây bất ngờ trước gã khổng lồ Italia.

Phút 65, cổ động viên Italia chết lặng khi Marko Arnautovic đưa bóng vượt qua Gianluigi Donnarumma. May cho Azzurri khi trọng tài xem VAR và xác định Arnautovic việt vị. Đây là tình huống Áo dàn xếp tấn công ấn tượng - từ đường chuyền của David Alaba, đến Arnautovic đánh đầu, mọi thứ hoàn hảo, nhưng chỉ kém may mắn.

Trong 90 phút, Italia cầm bóng 55%, tung 18 pha dứt điểm. Tuy nhiên, chỉ số ít tình huống vung chân của Italia gây nguy hiểm. Phút 32, Ciro Immobile sút dội khung thành đội Áo. Trước đó, hậu vệ Leonardo Spinazzola ngoặt bóng, sút chệch cột.

"Áo tổ chức đội hình đầy kỷ luật và khoa học. Họ phòng ngự, nhưng không bị động. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Italia chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Áo. Đây là màn trình diễn ấn tượng và Áo xứng đáng có tỷ số hòa sau 90 phút", Guardian đánh giá.

Chiesa phá vỡ thế bế tắc trận đấu. Ảnh: Reuters

Các ngôi sao tấn công của Italia, từ Immobile, Insigne và Berardi bị khóa chặt. Jorginho và Verratti, 2 cỗ máy làm bóng ở tuyến giữa, không tung ra được đường chuyền mang tính bước ngoặt để tạo cơ hội. Áo ra sân với sơ đồ 4-2-3-1, nhưng đôi khi chuyển sang hệ thống 5 phòng ngự, do đó làm khó được Italia.

Italia mở tỷ số trận đấu từ pha bóng đột biến ở hiệp phụ thứ nhất. Pessina quan sát Chiesa di chuyển, rồi tung cú bấm bóng tinh tế. Sao Juventus khống chế bằng đầu, ngoặt bóng vượt một cầu thủ Áo, rồi dứt điểm thành công bằng chân trái.

Sau đó, Pessina ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cũng từ pha xử lý chuẩn mực và dứt điểm thành công ở khu vực 16,5m.

Kalajdzic, tiền đạo cao 2m, là điểm đến của mọi pha tấn công bên phía đội Áo. Trong tình huống phạt góc, Kalajdzic băng cắt và ghi bàn ấn tượng. Khoảnh khắc giúp đội bóng áo đỏ vực dậy, đồng thời mang lại nỗi sợ hãi cho Italia. Tuy nhiên, Áo không thể có bàn gỡ 2-2.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Italia nhọc nhằn vào tứ kết Euro 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.