Ngày 21-8, cảnh sát Italia đã bắt giữ 1 người đàn ông Ukraine bị tình nghi điều phối các vụ tấn công vào đường ống Nord Stream.
Người này được xác định là Serhii K., bị tình nghi là một thành viên trong nhóm đã đặt thiết bị trên đường ống gần đảo Bornholm của Đan Mạch vào tháng 9-2022.
Văn phòng công tố Đức cho biết, nghi phạm và đồng phạm đã khởi hành từ Rostock (Đức) trên một chiếc thuyền buồm để thực hiện vụ tấn công. Con thuyền được thuê từ một công ty Đức bằng giấy tờ tùy thân giả mạo do đơn vị trung gian trợ giúp làm.
Các nhà chức trách Italia đã thi hành theo lệnh bắt giữ của châu Âu đối với nghi phạm này - người phải đối mặt với các cáo buộc thông đồng gây ra vụ nổ, phá hủy các tòa nhà... Nghi phạm sẽ được xét xử tại một tòa án của Đức sau khi Italia hoàn tất quá trình chuyển giao.
Được cả Nga và phương Tây coi là hành động phá hoại, chưa có ai từng nhận trách nhiệm về những vụ nổ gây hư hại nghiêm trọng các đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến châu Âu hồi tháng 9-2022.
Các đường ống này từ lâu đã là mục tiêu chỉ trích của Mỹ và một số đồng minh, những nước cảnh báo rằng chúng gây ra rủi ro cho an ninh năng lượng của châu Âu do gia tăng sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.
Ban đầu, Nga cáo buộc Mỹ dàn dựng các vụ nổ, song Washington phủ nhận.
Năm 2023, truyền thông Đức đưa tin, một nhóm ủng hộ Ukraine có liên quan đến vụ phá hoại. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ cáo buộc này.
(Theo Commonspaces)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.