Ngày 28-2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đã tuyên bố phát động "tấn công phủ đầu" nhằm vào Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

"Nhà nước Israel đã phát động cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran để loại bỏ những mối đe dọa đối với quốc gia", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nêu rõ.
Giới chức Israel đã đóng cửa không phận, hủy toàn bộ chuyến bay dân sự. "Người dân được yêu cầu không tới sân bay cho đến khi có thông báo mới. Hành khách đang ở nước ngoài được khuyến nghị cập nhật thông tin qua phương tiện truyền thông và hãng hàng không về lịch bay khi không phận được mở trở lại", Bộ Giao thông Vận tải Israel thông báo.
Cơ quan này cũng khuyến cáo công dân Israel ở nước ngoài nên tuân theo các chỉ thị và khuyến nghị của Hội đồng An ninh Quốc gia Israel.
"Ngay khi tình hình an ninh cho phép, không phận sẽ được mở cửa trở lại, các chuyến bay đến và đi từ Israel sẽ được nối lại. Thông báo sẽ được đưa ra 24 giờ trước khi các chuyến bay nối lại", thông báo có đoạn.
Theo các kênh truyền thông, hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại thủ đô Tehran của Iran, kèm theo những cột khói lớn.
Bộ Quốc phòng Iran cho biết, Israel sẽ bị tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về "một quyết định khó khăn" về Iran. Ngoại trưởng nước này Marco Rubio cũng kêu gọi người Mỹ không nên đến Iran và những người đang ở nước này nên rời đi ngay lập tức.
(theo Al Jazeera, The Guardian, CNN)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.