Điểm nóng

Israel sẽ huy động quân dự bị nếu Hamas vẫn ngoan cố

Thương Nguyệt 10/04/2025 - 10:06

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố sẽ huy động lực lượng dự bị tham chiến trong trường hợp Hamas từ chối đáp ứng các yêu cầu của quốc gia này.

Ngày 9-4 (giờ địa phương), khi đến thăm Hành lang Morag, khu vực trước đây chưa từng có sự hiện diện của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Bộ trưởng Katz cho biết, các cuộc tấn công hiện tại nhằm gia tăng áp lực lên Hamas để giải thoát toàn bộ con tin và chuẩn bị nền tảng cho kế hoạch đánh bại lực lượng này.

Bộ trưởng Katz đánh giá, IDF đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong chiến dịch, bao gồm việc sơ tán dân thường tại Rafah trước khi tiến hành bao vây thành phố ở phía Nam Gaza.

Quan chức này cũng khẳng định, IDF sẽ huy động số lượng lớn quân dự bị tham chiến để có thể đạt mục tiêu đánh bại hoàn toàn Hamas trong trường hợp lực lượng này vẫn ngoan cố.

gazathx111.jpg
Quân đội Israel liên tục gia tăng sức ép lên Hamas thời gian gần đây. Ảnh: Tân Hoa xã

“Nếu Hamas tiếp tục từ chối và không sớm thả các con tin, IDF sẽ chuyển sang giao tranh dữ dội trên khắp Gaza”, Bộ trưởng Katz tuyên bố.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel tin rằng cơ hội đạt được một thỏa thuận con tin mới với Hamas đã cao hơn trước, trong bối cảnh các cuộc tấn công gần đây đang gia tăng sức ép lên lực lượng này.

“Di tản người dân, chiếm giữ lãnh thổ và tiếp tục phong tỏa viện trợ nhân đạo. Tất cả những điều này gây áp lực mạnh mẽ để buộc Hamas thả con tin. Tôi hy vọng áp lực này, cùng với các hoạt động của IDF, sẽ có hiệu quả”, Bộ trưởng Katz nhận định.

Trước đó, Israel từng tuyên bố sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến sự ở Gaza nhưng sẽ kiên quyết đạt được các mục tiêu quan trọng, bao gồm: Sự tự do của các con tin; giải giáp Hamas và trục xuất các lãnh đạo; thành lập một chính quyền mới không bao gồm Hamas ở Gaza.

Liên quan hoạt động nhân đạo, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi chấm dứt mọi hành động ngăn cản các nguồn viện trợ cho người dân ở Gaza, đặc biệt khi lệnh phong tỏa của Israel trong một tháng vừa qua đã khiến cuộc khủng hoảng ở vùng lãnh thổ này ngày càng trầm trọng.

Đánh giá việc thiếu nhu yếu phẩm và nhiều mặt hàng thiết yếu khác là vi phạm luật pháp quốc tế, Tổng Thư ký Antonio Guterres khẳng định đã đến lúc phải kết thúc tình trạng phi nhân tính, bảo vệ dân thường, trả tự do cho con tin, bảo đảm các nguồn viện trợ và gia hạn lệnh ngừng bắn.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) xác nhận, mọi cửa khẩu vẫn đóng cửa kể từ khi Israel ra lệnh phong tỏa viện trợ cho Gaza vào ngày 2-3. Đây cũng là lệnh cấm lâu nhất tính từ tháng 10-2023, thời điểm xung đột giữa quốc gia này với Hamas bùng phát. Đến nay, khoảng 400.000 người, tương đương gần 20% dân số Gaza, đã phải tái di dời sau khi lệnh ngừng bắn bị phá vỡ.

(Theo Tân Hoa xã, Times of Israel)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Israel sẽ huy động quân dự bị nếu Hamas vẫn ngoan cố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.