Israel đã trở thành quốc gia khởi nghiệp như thế nào

Ngọc Ly 13/04/2017 19:13

TTTĐ.VN - ISosa toạ lạc trong tòa nhà cổ kính ở phía Nam Tel Aviv với mạng lưới 2.500 doanh nghiệp mới khởi nghiệp của ISrael là một nơi có phong cảnh hùng vĩ, phong phú về lịch sử, chính trị và kinh tế. Quá khứ hỗn loạn nơi đây và cuộc chiến tranh với các nước láng giềng Ả Rập đã tạo ra một sự phân cực lớn về tôn giáo. Tuy nhiên, phát triển kinh tế ở đất nước Israel, với dân số gần 8,4 triệu người - chỉ tương đương với Chennai (là thành phố thủ phủ lớn thứ 4 của Ân Độ) và nhỏ hơn Kerala (là một bang ở phái Tây Nam Ấn Độ với dân số hơn 31 triệu người) - được thừa nhận rộng rãi như một phép màu. Nếu như trước đây Israel là một hình mẫu “Nông nghiệp sa mạc” tiêu biểu thì giờ đây nó đã trở thành một siêu cường về lĩnh vực công nghệ cao trên thế giới .

Israel đã trở thành quốc gia khởi nghiệp như thế nào


Tel Aviv – xếp hạng 3 các thành phố khởi nghiệp tốt nhất trên thế giới (Theo trang Venture Beat)

Số lượng công ty của Israel niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ chỉ sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đây cũng là quốc gia có vốn đầu tư mạo hiểm trên đầu người và số công ty mới khởi nghiệp nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Nghiên cứu và phát triển (R & D) là một lĩnh vực mũi nhọn của đất nước, nơi tập trung các nhà khoa học và các chuyên gia công nghệ nhiều hơn bất kỳ một cơ quan nào khác. Năm 2016, các dự án khởi nghiệp của Israel đã tăng 4,8 tỷ đô vào quỹ đầu tư mạo hiểm, và ngay trong năm đó đã nhìn thấy được dòng lợi nhuận lên đến trị giá 9,2 tỷ đô.


Người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia và Cố vấn kinh tế cao cấp của Thủ tướng, Giáo sư Avi Simhon, nói: "Cuộc cách mạng công nghệ cao ở Israel là một quá trình phát triển từ từ, bắt đầu từ những năm 1990 của thế kỷ trước".  Năm 2001, nước này bắt đầu chuyển từ thâm hụt GDP sang thặng dư. “Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Mỹ (viện trợ tài chính), nhưng chúng tôi phải trả lại khoản vay khác”. Ông cũng cho rằng thành công của Israel là " sự kết hợp một cách ngẫu nhiên của cuộc cách mạng công nghệ cao và các chính sách của chính phủ.”


Lúc bắt đầu có thể là tình cờ, nhưng bây giờ sự tăng trưởng là do nội lực của nó. Thị trường khởi nghiệp của Israel bắt đầu tại trung tâm công nghệ cao của Tel Aviv và kéo dài đến Jerusalem và hơn nữa đến Beer-Sheva, một thành phố ở phía nam sa mạc.



Một trong những lý do khiến Israel đạt được danh hiệu của một quốc gia khởi nghiệp là bởi sự khích lệ tích cực của chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân. Quốc gia này tự hào về một bầu không khí minh bạch và hợp tác, và các doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ những người vừa mới khởi nghiệp.


Sosa (phía nam của Jerusalem) được coi là cái nôi khởi nghiệp, được thành lập bởi những người tiên phong trong ngành công nghiệp công nghệ của Israel. Nằm trong một tòa nhà cổ kính ở phía Nam Tel Aviv, với mạng lưới 2.500 công ty mới thành lập, 400 đối tác và thành viên, 45 nhà đầu tư chuyên nghiệp và tiếp đón khoảng 150 đoàn đại biểu toàn cầu mỗi năm.


Tổng giám đốc của Sosa Uzi Scheffer cũng nhìn thấy tiềm năng của những doanh nghiệp Israel khởi nghiệp tại Ấn Độ. Ông Uzi là một người hỗ trợ quan trọng cho những doanh nghiệp mới này và quan sát họ đưa sự đổi mới vào các công ty đa quốc gia. "Chúng tôi hy vọng rằng mô hình Sosa sẽ được nhân rộng ở Ấn Độ", ông nói.


Những người khởi nghiệp là những người có trí tưởng tượng phong phú và phiêu lưu. Ví dụ, dự án của Adam Raz cung cấp một giải pháp công nghệ cho các vấn đề về tư thế. “Công nghệ này sẽ hướng dẫn bạn cách ngồi thẳng đứng và sữa chữa những tư thế sai”. Ông nói. Và hiện nay trên thị trường có 12.000 người đang sử dụng công nghệ này.


Nhà khoa học hàng đầu của Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel Avi Hasson cho biết khu vực tư nhân đóng một vai trò quan trọng. Ông nói rằng 4,8 tỷ USD vốn đầu tư mạo hiểm là dành cho khởi nghiệp trong nước và 85% trong số đó đến từ các nhà đầu tư nước ngoài. Ông nói: "Chúng tôi đầu tư 4,3% GDP vào nghiên cứu và phát triển”. Google, Apple, Facebook, Microsoft, Deutsche Telecom và Bosch và 350 công ty đa quốc gia khác đều có trung tâm nghiên cứu tại Israel. Ông cũng thừa nhận: "Một trong những trụ cột quan trọng nhất của quốc gia là sự hợp tác công-tư sâu sắc”.


Theo đánh giá của hãng Dun & Bradstreet cuối năm 2015 và triển vọng kinh tế vào năm 2016, có khoảng 7.000 công ty công nghệ cao đã và đang  hoạt động ở Israel, trong đó 79% tương đương với  6.000 công ty mới thành lập với nhiều phạm vi hoạt động khác nhau. Các doanh nghiệp mới thành lập chủ yếu là các doanh nghiệp công nghệ cao trong các lĩnh vực như công nghệ y tế, ứng dụng điện thoại, robot, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo.


Thị trưởng Tel Aviv Ron Huldai nói: "Chúng tôi đang đầu tư gấp bốn lần vào cơ sở hạ tầng”. Một nhà phê bình của Đảng chính phủ cánh hữu dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông Huldai, người đã từng làm thị trưởng trong 18 năm, cho biết ông đã làm việc chăm chỉ để tạo ra hệ sinh thái phù hợp cho việc khởi nghiệp. Ông Huldai cho biết thêm: "Thành phố Tel Aviv là một thành phố không có tội phạm, không chỉ bởi vì có cảnh sát, mà dân chúng ở đây có lòng khoan dung và tính dân chủ rất cao”.


(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Israel đã trở thành quốc gia khởi nghiệp như thế nào

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.