Theo truyền thông quốc tế, ngày 6-2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã ra lệnh cho quân đội nước này chuẩn bị một kế hoạch cho phép người dân "tự nguyện rời khỏi" Dải Gaza.
Chỉ thị này được đưa ra sau tuyên bố gây sốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, Washington có kế hoạch tiếp quản Gaza, tái định cư người Palestine đang sống tại đó và biến vùng lãnh thổ này thành "Riviera của Trung Đông".
"Tôi hoan nghênh kế hoạch táo bạo của Tổng thống Donald Trump, người dân Gaza nên được phép tự do rời đi và di cư, như thông lệ trên toàn thế giới", Kênh 12 của Israel dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho rằng, những quốc gia phản đối hoạt động quân sự của Israel tại Gaza sẽ phải tiếp nhận người Palestine.
"Tây Ban Nha, Ireland, Na Uy và các quốc gia khác đã đưa ra những cáo buộc và tuyên bố sai sự thật chống lại Israel về các hành động của nước này ở Gaza, có nghĩa vụ pháp lý phải cho phép bất kỳ người dân Gaza nào vào lãnh thổ của họ", Kênh 12 đưa tin.
Kế hoạch của Bộ trưởng Quốc phòng Israel sẽ bao gồm các phương án di dời qua đường bộ cũng như các sắp xếp đặc biệt cho việc di dời bằng đường biển và đường hàng không.
Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump đối với Gaza đã bị các cường quốc thế giới như Nga, Trung Quốc, Đức cũng như nhiều quốc gia khác chỉ trích, cho rằng kế hoạch này sẽ gây ra "nỗi đau khổ và lòng thù hận mới".
Quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực là Saudi Arabia đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất này. Trong khi đó, nhà vua Abdullah của Jordan, sẽ gặp ông Donald Trump tại Nhà Trắng vào tuần tới, cho biết, ông bác bỏ mọi nỗ lực sáp nhập đất đai và di dời người Palestine.
Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã tuyên bố hôm 5-2 rằng, nước này phản đối mạnh mẽ ý tưởng cưỡng chế di dời người Palestine. UAE tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với giải pháp hai nhà nước; nhấn mạnh, việc thành lập một nhà nước Palestine có chủ quyền và độc lập là điều cần thiết để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.