Ngày 3-9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố bất kỳ đòn tấn công nào của Iran nhằm vào Israel đều có thể kéo theo phản ứng quân sự quy mô lớn, bao gồm cả các mục tiêu hạ tầng dân sự và năng lượng.

Phát biểu tại một sự kiện của Bộ Quốc phòng Israel trước thềm năm mới của người Do Thái, bắt đầu từ ngày 11-9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tiến hành một cuộc tấn công mới.
Ông Katz cho rằng tình hình nội bộ Iran có thể ảnh hưởng đến cách Tehran hành động. Theo ông, những khó khăn kinh tế, nguy cơ bất ổn và sự suy yếu của chính phủ có thể khiến Iran đưa ra các quyết định “tuyệt vọng”.
“Bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran nhằm vào Israel cũng sẽ khiến chúng tôi không còn bị ràng buộc. Chúng tôi sẽ đánh vào toàn bộ cơ sở hạ tầng, kể cả các cơ sở năng lượng, và đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá, chìm trong bóng tối”, ông Katz nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel đồng thời khẳng định quân đội nước này đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Cảnh báo mới được đưa ra trong bối cảnh Israel nâng mức cảnh giác trước nguy cơ Iran tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ. Trước đó một ngày, ông Katz tuyên bố không quân Israel đã sẵn sàng cho khả năng mở chiến dịch nhằm vào Iran, đồng thời cho rằng những khó khăn kinh tế tại Iran có thể làm gia tăng nguy cơ Tehran có hành động quân sự trong dịp lễ của người Do Thái sắp tới.
Cùng ngày, hãng tin Walla của Israel dẫn các nguồn tin cho biết quân đội nước này đang trong tình trạng cảnh giác cao. Israel được cho là đã chuẩn bị nhiều phương án đáp trả, bao gồm hành động đơn phương hoặc phối hợp với Mỹ.
Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu leo thang trở lại đầu tháng 9, sau khoảng một tháng giao tranh hạ nhiệt.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) ngày 2-9 cho biết đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó có hệ thống phòng không, radar, năng lực hải quân và các cơ sở thông tin liên lạc.
Iran sau đó đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các địa điểm do lực lượng Mỹ sử dụng trong khu vực. Tehran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Washington sẽ dẫn tới phản ứng “mạnh mẽ hơn nhiều”.
Trong khi căng thẳng quân sự tiếp diễn, vấn đề các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran cũng tiếp tục gây bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc.
Ngày 3-9, Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty và công dân Trung Quốc bị Washington cáo buộc có liên quan đến Iran.
Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Huang Ling cho biết Bắc Kinh “kiên quyết phản đối” các biện pháp trừng phạt đơn phương không dựa trên luật pháp quốc tế hoặc không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép.
Theo bà Huang Ling, các biện pháp trừng phạt của Washington đang can thiệp vào hoạt động thương mại và trao đổi kinh tế, đồng thời có thể tác động đến an ninh năng lượng và sự ổn định của nguồn cung trên thị trường quốc tế.
Trung Quốc yêu cầu Mỹ “dừng ngay lập tức những hành vi sai trái” và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào doanh nghiệp và công dân Trung Quốc, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Hồi tháng 7, Washington công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào sáu cá nhân và thực thể tại bốn quốc gia, trong đó có Trung Quốc, với cáo buộc hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và mạng lưới vận tải của lực lượng này, bao gồm cả hãng hàng không Mahan Air.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.