Ngày 25-6, giới chức quân sự Israel đã bác bỏ thông tin cho rằng quân đội nước này rút khỏi một phần “vùng an ninh” đang kiểm soát tại miền Nam Lebanon, trong bối cảnh xuất hiện những tuyên bố trái chiều từ phía Mỹ.

Các nguồn tin Israel khẳng định quân đội nước này không có bất kỳ động thái rút quân nào khỏi khu vực trên và cũng chưa nhận được chỉ thị từ cấp trên.
Trước đó cùng ngày, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với truyền thông quốc tế rằng Israel đã thực hiện việc rút quân khỏi một phần vùng đệm ở miền Nam Lebanon như một “cử chỉ thiện chí” đối với chính phủ Lebanon. Tuy nhiên, một quan chức an ninh Israel cho biết lực lượng Israel vẫn duy trì toàn bộ hiện diện trong khu vực và chưa có bất kỳ thay đổi nào trên thực địa.
Người phát ngôn chính phủ Israel David Mencer nhấn mạnh Israel sẽ chỉ rút quân khi lực lượng Hezbollah bị giải giáp, đồng thời khẳng định: “Bất kỳ việc tái triển khai nào của IDF cũng chỉ có thể diễn ra sau khi miền Nam Lebanon được phi quân sự hóa.”
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cũng tái khẳng định phản đối việc rút quân khỏi “vùng an ninh”, cho rằng lực lượng Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại các khu vực chiến lược ở Lebanon, Syria và Gaza chừng nào còn cần thiết để đảm bảo an ninh.
Trong khi đó, các quan chức Lebanon cho rằng diễn biến trên thực địa cho thấy Israel đang mở rộng hoặc củng cố vùng đệm thay vì rút lui, đồng thời khẳng định quân đội Lebanon không ghi nhận bất kỳ sự chuyển giao nào.
Israel được cho hiện duy trì một “vùng an ninh” rộng khoảng 10 km trên lãnh thổ Lebanon, với lý do nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công từ Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn.
Căng thẳng liên quan đến hiện diện quân sự tại miền Nam Lebanon tiếp tục diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa hai bên vẫn đang được tiến hành tại Washington, D.C.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.