Chương trình “Tiến về phía trước” do Chính phủ Ireland tài trợ đang hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Quảng Trị phát triển sinh kế, cải thiện điều kiện sống và nâng cao khả năng ứng phó với rủi ro khí hậu.
Từ ngày 27 đến 29-5, đại diện Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam đã thăm và làm việc tại Quảng Trị nhằm đánh giá kết quả triển khai Chương trình “Tiến về phía trước” (Resilience First Programme) - sáng kiến hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương nâng cao khả năng thích ứng và phục hồi trước rủi ro khí hậu.

Chương trình do Chính phủ Ireland tài trợ thông qua Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, được triển khai bởi Plan International Việt Nam, CARE International Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Sáng kiến Cộng đồng (RIC).
Các hoạt động tập trung hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số, phụ nữ, thanh thiếu niên và người khuyết tật nâng cao khả năng chống chịu trước lũ lụt, hạn hán và thời tiết cực đoan.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã làm việc với chính quyền địa phương, các đối tác và nhóm cộng đồng, đồng thời khảo sát nhiều mô hình thực tế. Qua đó, đoàn ghi nhận hiệu quả của các giải pháp do cộng đồng triển khai trong thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tại xã Đakrông, đoàn tham gia hoạt động truyền thông thay đổi hành vi do cộng đồng dẫn dắt, tập trung vào các thực hành sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và khuyến khích phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các quyết định kinh tế. Người dân địa phương cho biết, từ những thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày và quá trình học hỏi lẫn nhau, nhiều gia đình đã chủ động hơn trước thời tiết ngày càng khó lường.

Tại thôn Cupua, đoàn khảo sát hệ thống cấp nước tự chảy do cộng đồng xây dựng và quản lý. Công trình giúp người dân tiếp cận nguồn nước sạch, ổn định hơn, kể cả trong mùa khô, qua đó cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.
Đoàn cũng ghi nhận hiệu quả của các mô hình giáo dục thích ứng biến đổi khí hậu tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng. Các giải pháp như điện năng lượng mặt trời, phân loại rác, ủ phân hữu cơ và truyền thông do học sinh thực hiện đã góp phần cải thiện điều kiện học tập và nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai cho học sinh.
Thông qua các hoạt động tại trường học, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức về môi trường và khí hậu, mà còn trở thành những “đại sứ” lan tỏa thông điệp tích cực tới gia đình và cộng đồng.
Chuyến thăm cũng ghi nhận vai trò của phụ nữ trong phát triển sinh kế xanh. Tại Hợp tác xã VANPA, các thành viên triển khai mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, đồng thời nâng cao kỹ năng kinh doanh và quản lý tài chính. Mô hình góp phần tạo thêm thu nhập và thúc đẩy phương thức sản xuất bền vững.

Phát biểu trong chuyến thăm, bà Edel Cribbin, Trưởng bộ phận Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, cho biết Ireland tự hào đồng hành cùng các cộng đồng và đối tác tại Việt Nam trong triển khai các giải pháp ứng phó rủi ro khí hậu.
“Những kết quả tại Quảng Trị cho thấy sức mạnh của sự hợp tác và vai trò quan trọng của cộng đồng địa phương,” bà Edel Cribbin nhấn mạnh.
Bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, cho biết trong điều kiện nguồn lực địa phương còn hạn chế, sự đồng hành của nhân dân và Chính phủ Ireland có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển tại Quảng Trị.
“Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của nhân dân và Chính phủ Ireland trong quá trình triển khai các chương trình phát triển tại Quảng Trị,” bà Nguyễn Hồng Phương nói.

Đại diện Plan International Việt Nam, bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia, khẳng định chương trình tiếp tục lấy cộng đồng làm trung tâm.
“Cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ và thanh thiếu niên, đang trực tiếp dẫn dắt các giải pháp phù hợp với bối cảnh địa phương,” bà Lê Quỳnh Lan chia sẻ.
Chuyến công tác kết thúc bằng các phiên thảo luận về bài học kinh nghiệm và khả năng mở rộng những mô hình đã phát huy hiệu quả, nhất là trong việc nâng cao năng lực địa phương, phát triển sinh kế do phụ nữ dẫn dắt và thúc đẩy giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thời gian tới, Chương trình “Tiến về phía trước” sẽ tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương nâng cao khả năng ứng phó với rủi ro khí hậu, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.